Ba Lan xây dựng bức tường biên giới với Belarus

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ ba, ngày 16/11/2021 17:06 GMT+7

Người di cư tại biên giới Ba Lan - Belarus ngày 9/11/2021. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ba Lan sẽ bắt đầu xây bức tường dọc biên giới với Belarus vào tháng 12 tới.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn người di cư, phần lớn từ Trung Đông, vẫn cố gắng băng qua biên giới Belarus - Ba Lan với mong muốn đến Liên minh châu Âu.

Bức tường biên giới có trị giá khoảng 407 triệu USD và dự kiến kéo dài 180 km, khoảng một nửa tổng chiều dài biên giới Ba Lan - Belarus. Theo kế hoạch, bức tường sẽ được hoàn tất vào nửa đầu năm 2022.

Về phần mình, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố, nước này sẵn sàng hỗ trợ đưa người di cư tại khu vực biên giới giáp với Ba Lan về nước, đồng thời nhấn mạnh Belarus không mong muốn bất kỳ xung đột nào xảy ra ở khu vực biên giới.

Trước đó, vào ngày 8/11, Đức đã hối thúc Liên minh châu Âu (EU) hành động và giúp ngăn chặn dòng người di cư vượt biên trái phép từ Belarus vào Ba Lan.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Bild, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tạm quyền Đức Horst Seehofer cho biết: "Ba Lan hay Đức không thể một mình giải quyết vấn đề này. Chúng ta phải giúp Chính phủ Ba Lan đảm bảo an ninh biên giới của họ. Đây thực sự là nhiệm vụ của Ủy ban châu Âu (EC). Tôi đang kêu gọi họ hành động".

Ba Lan xây dựng bức tường biên giới với Belarus - Ảnh 1.

Lực lượng biên phòng Ba Lan đứng gần hàng rào thép gai tại biên giới Belarus - Ba Lan gần Grodno, Belarus. (Ảnh: AP)

Ông Seehofer khẳng định, ông ủng hộ quyết định xây dựng bức tường biên giới của Ba Lan. Ông nêu rõ: "Chúng ta không thể chỉ trích họ vì đã bảo vệ các biên giới bên ngoài của EU. Tất nhiên không phải thông qua việc sử dụng súng đạn, mà là sử dụng các biện pháp sẵn có".

Là nước láng giềng của Ba Lan, Đức cũng đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ số người di cư từ Belarus, đi qua Ba Lan để tới nước này. Giới chức Đức cho biết, riêng trong tháng 10 vừa qua, số người di cư tới nước này thông qua con đường trên là gần 5.000 người. Để ngăn chặn làn sóng di cư, Chính phủ Đức đã triển khai thêm nhiều binh sĩ để tăng cường kiểm soát an ninh biên giới. Bộ Nội vụ Đức cho biết sẵn sàng điều binh sĩ tới hỗ trợ Ba Lan trong trường hợp cần thiết.

Chủ tịch EC Ursula Von der Leyen cùng ngày đã kêu gọi các nước thành viên EU áp đặt những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Belarus, quốc gia mà bà cho rằng phải chịu trách nhiệm về làn sóng người di cư tại biên giới Ba Lan. Trong một tuyên bố, bà Von der Leyen nhấn mạnh, EU sẽ cân nhắc cách thức trừng phạt "các hãng hàng không của nước thứ 3" đưa người di cư tới Belarus.

Những lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Ba Lan thông báo đã ngăn chặn hàng trăm người di cư vượt biên trái phép từ Belarus. Tuy nhiên, Warszawa cảnh báo, vẫn còn hàng nghìn người khác đang đổ về khu vực biên giới nước này.

Hàng nghìn người di cư mắc kẹt giữa biên giới Ba Lan - Belarus trong giá rét và đói Hàng nghìn người di cư mắc kẹt giữa biên giới Ba Lan - Belarus trong giá rét và đói

VTV.vn - Hiện cả Ba Lan và Belarus cho đến Liên minh châu Âu và Liên Hợp Quốc đều chưa tìm được lối ra cho cuộc khủng hoảng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước