Bà Yingluck Shinawatra bị tịch thu tài sản và phải nộp phạt 1 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/10/2016 18:00 GMT+7

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra chào mọi người khi bà tới phiên tòa của Tòa án Tối cao ngày 15/1/2016. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị yêu cầu phong tỏa tài sản và phạt 35 tỷ Baht (tương đương gần 1 tỷ USD).

Thái Lan mới đây đã yêu cầu phong tỏa tài sản và phạt 35 tỷ Baht (tương đương gần 1 tỷ USD) đối với cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra vì cáo buộc làm thất thoát tiền trong chương trình trợ giá gạo khi bà nắm quyền.

Phản ứng về yêu cầu này, bà Yingluck cho rằng yêu cầu tịch thu tài sản của bà là không công bằng, đồng thời sẽ tìm cách chống lại yêu cầu trên khi có 45 ngày để kháng án. Ngoài bà Yingluck, Chính phủ Thái Lan hiện đang điều tra khoảng 850 trường hợp các liên quan đến chương trình trợ giá gạo.

Khi trở thành Thủ tướng hồi năm 2011, bà Yingluck đã đề ra chương trình trợ giá gạo, với kế hoạch thu mua gạo cho nông dân cao hơn giá thị trường. Tuy nhiên, chương trình này đã bị chỉ trích là gây thất thoát ngân sách quốc gia hàng tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước