Bắc Kinh kích hoạt cơ chế thời chiến chống dịch COVID-19

Thái Bình - Thế Tâm - Phi Long-Thứ ba, ngày 16/06/2020 17:46 GMT+7

Chợ đầu mối Tân Phát Địa tại Bắc Kinh đã bị đóng cửa sau khi phát hiện các trường hợp nhiễm COVID-19 (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hiện tại, nhiều quận ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế thời chiến nhằm ứng phó với dịch COVID-19.

Một không khí lo âu bao trùm thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Thành phố đã cắt một phần giao thông với bên ngoài và từng bước kiểm soát chặt chẽ những người ra khỏi Bắc Kinh để hạn chế dịch bệnh phát tán. Vấn đề mà nhiều người tại thủ đô 23 triệu dân này lo lắng là liệu Bắc Kinh có bị phong tỏa như Vũ Hán không?

Sau 5 ngày tái bùng phát dịch, số trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng ở thành phố Bắc Kinh đã lên tới 106 ca. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề nghị hỗ trợ chính quyền Trung Quốc điều tra về quá trình bùng phát ổ dịch mới bởi ổ dịch nghiêm trọng nhất Trung Quốc này có nhiều yếu tố nguy hiểm.

Bí thư Thành ủy Bắc Kinh nhận định, đợt dịch này hết sức nghiệm trọng. Chính từ ổ dịch ở Bắc Kinh mà hiện nay, tỉnh Hà Bắc, Liêu Ninh đã xuất hiện nhiều trường hợp lây nhiễm và nhiều nơi đều nâng mức cảnh báo dịch.

Hiện nay, 9/16 quận ở Bắc Kinh đã kích hoạt cơ chế chống dịch theo kiểu thời chiến, lập ra các trạm gác 24/24, đóng cửa trường học và yêu cầu người dân tăng cường cách biệt cộng đồng.

Bắc Kinh kích hoạt cơ chế thời chiến chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng được huy động gác tại khu vực chợ đầu mối Tân Phát Địa (Ảnh: AP)

Hôm nay (16/6), thành phố lại có thêm 8 khu dân cư bị phong tỏa nghiêm ngặt, nâng tổng số lên 29 khu dân cư. Mặc dù chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn thành phố nhưng các địa phương đã huy động hơn 100 nghìn nhân viên chống dịch, sẵn sàng bước vào giai đoạn chống dịch thời chiến.

Thành phố cũng đã trưng dụng các sân vận động để mở rộng xét nghiệm Axit Nucleic. Hàng chục nghìn người dân tại tâm dịch đã được xét nghiệm nhanh. Gần 200 nghìn người từng đến chợ đầu mối Tân Phát Địa đang tiến hành xét nghiệm.

Tất cả những người có nguy cơ cao, như tiếp xúc gần với các ca nhiễm, đều không được phép rời khỏi thành phố. Chính quyền nhiều tỉnh thành Trung Quốc đã yêu cầu cách ly những người đến từ thủ đô Bắc Kinh. Nhiều chuyến bay từ các nơi đến Bắc Kinh cũng đã bị hủy bỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước