Bắc Kinh (Trung Quốc) đóng cửa trường học, cấm người ở vùng dịch rời thành phố

Thái Bình - Thế Tâm (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ tư, ngày 17/06/2020 12:20 GMT+7

Nhân viên bảo vệ canh gác tại một khu vực bị phong tỏa tại Bắc Kinh. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Quyết định trên của chính quyền thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh thành phố này đứng trước nguy cơ dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát mạnh.

Mức báo động khẩn cấp y tế công cộng trên toàn thành phố Bắc Kinh đã được nâng từ mức 3 lên mức 2. Người dân thành phố Bắc Kinh trong những ngày này luôn theo dõi tình hình dịch bệnh sát sao bởi chính quyền thành phố liên tục thay đổi chính sách theo diễn biến của dịch.

Từ ngày 17/6, chính quyền thành phố Bắc Kinh quyết định đóng cửa tất cả trường học từ cấp mầm non đến trung học tại thành phố 23 triệu dân này. Các trường đại học cũng khuyến cáo hoãn việc học. Tất cả học sinh sẽ chuyển trở lại trạng thái học trực tuyến. Ngành chức năng thành phố cũng tăng cường cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho học sinh.

Thành phố Bắc Kinh yêu cầu người dân dừng ngay việc đi du lịch, cấm những người ở vùng có nguy cơ cao và trung bình liên quan đến chợ đầu mối Tân Phát Địa rời khỏi thành phố để tránh dịch bệnh lây lan. Theo lãnh đạo Bắc Kinh, những người rời khỏi thành phố sẽ được xét duyệt nếu có kết quả xét nghiệm Axit Nucleic âm tính trong vòng 1 tuần.

Bắc Kinh (Trung Quốc) đóng cửa trường học, cấm người ở vùng dịch rời thành phố - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Những công trình công cộng chỉ được mở cửa với công suất phục vụ tối đa 30%. Các khu dân cư trên địa bàn thành phố tiếp tục mô hình quản lý khép kín (đo nhiệt độ, quét mã...). Các dịch vụ taxi chỉ được chở khách trong nội đô, không được ra bên ngoài.

Người dân thành phố Bắc Kinh hiện đang đề phòng và cảnh giác cao độ trước nguy cơ lây lan dịch bệnh bởi hầu như quận nào cũng có người đi đến ổ dịch Tân Phát Địa, chợ đầu mối lớn nhất thành phố.

Chính sách của thành phố này thay đổi liên tục, thậm chí theo giờ, với nhiều cuộc họp diễn ra vì dịch. Nhiều tuyến bay, chuyến bay từ các nơi tới Bắc Kinh đã bị hủy hoặc hoãn. 

Ghi nhận hàng chục ca mắc mới trong ngày, Trung Quốc nâng mức cảnh báo COVID-19 tại Bắc Kinh Ghi nhận hàng chục ca mắc mới trong ngày, Trung Quốc nâng mức cảnh báo COVID-19 tại Bắc Kinh

VTV.vn - Ngày 16/6, giới chức thành phố Bắc Kinh thông báo, thủ đô của Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với đại dịch COVID-19 từ cấp độ 3 lên cấp độ 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước