Bắc Kinh (Trung Quốc) xét nghiệm COVID-19 cho hàng chục nghìn nhân viên giao hàng

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Chủ nhật, ngày 21/06/2020 06:33 GMT+7

Bắc Kinh tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho hàng chục nghìn nhân viên giao hàng. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang mở rộng đối tượng xét nghiệm COVID-19 nhằm nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Giới chức Bắc Kinh đã cho mở rộng xét nghiệm axit nucleic tại thành phố 20 triệu dân này sau khi dịch COVID-19 bùng phát liên quan đến chợ đầu mối Tân Phát Địa cách đây hơn một tuần.

Đối tượng xét nghiệm ban đầu tập trung vào các cư dân sống ở khu vực gần chợ Tân Phát Địa, những tiểu thương kinh doanh ở chợ này hoặc người dân đã tới mua sắm tại đây.

Bắc Kinh (Trung Quốc) xét nghiệm COVID-19 cho hàng chục nghìn nhân viên giao hàng - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Hiện giới chức y tế thành phố đang hướng đến mục tiêu xét nghiệm cho hàng chục nghìn nhân viên giao hàng trên địa bàn, những người sử dụng xe máy điện để vận chuyển bưu kiện, thực phẩm trên khắp Bắc Kinh nhằm khống chế ổ dịch tại thành phố.

Công nhân thuộc SF Express, công ty chuyển phát nhanh lớn thứ hai của Trung Quốc, đã đến các điểm xét nghiệm ở Bắc Kinh vào 19/6.

Trong khi đó, công ty cung cấp thực phẩm Meituan Dianping xác nhận, tất cả nhân viên giao hàng trong thành phố của công ty này sẽ được kiểm tra. Những nhân viên đã thực hiện việc giao hàng ở khu vực có nguy cơ cao sẽ phải nghỉ việc tạm thời, thực hiện xét nghiệm Axit Nucleic và cách ly tại nhà trong 14 ngày.

Bắc Kinh (Trung Quốc) xét nghiệm COVID-19 cho hàng chục nghìn nhân viên giao hàng - Ảnh 2.

Phun thuốc khử trùng tại Bắc Kinh. (Ảnh: AP)

Những người làm việc trong ngành dịch vụ, bao gồm nhân viên nhà hàng, thực phẩm nhập khẩu đã được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 sau khi virus được tìm thấy trên thớt chế biến cá hồi ở chợ Tân Phát Địa.

Trong vòng 10 ngày kể từ hôm 11/6, dịch COVID-19 bùng phát trở lại, thành phố Bắc Kinh đã ghi nhận hơn 200 ca mắc mới, trong đó chủ yếu liên quan đến chợ đầu mối Tân Phát Địa.

Bắc Kinh (Trung Quốc) xét nghiệm COVID-19 cho hàng chục nghìn nhân viên giao hàng - Ảnh 3.

Xét nghiệm Axit Nucleic thực hiện ở Bắc kinh. (Ảnh: AP)

Tổng cộng khoảng 2,3 triệu xét nghiệm Axit Nucleic đã được thực hiện tại Bắc Kinh. 40 khu dân cư ở thủ đô Bắc Kinh đã bị phong tỏa, dân cư được yêu cầu tự cách ly tại nhà.

Những người không tuân thủ sẽ phải đi cách ly tập trung 14 ngày, sau đó được xét nghiệm Axit Nucleic và chỉ được về nhà nếu có kết quả âm tính.

Số ca COVID-19 ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vượt 200 ca Số ca COVID-19 ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vượt 200 ca

VTV.vn - Tình hình COVID-19 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đang được coi là "nghiêm trọng" khi đã xác định được hơn 200 ca mắc tại đây.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước