Mới đây, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu Phi đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng tại Cộng hòa Dân chủ Congo.
Quan chức này cũng cảnh báo giao tranh tại đây có thể gây ra các đại dịch lớn.
Nhóm vũ trang M23 đã tiến công khắp miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi đã xảy ra nhiều đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm.
Những điều kiện khắc nghiệt đi kèm tình trạng mất an ninh và di dời hàng loạt... đã thúc đẩy virus gây bệnh đậu mùa khỉ đột biến.
Goma đã trở thành tâm dịch, lây lan bệnh đậu mùa khỉ tới 21 quốc gia châu Phi.
Bàn tay của bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ tại CHDC Congo. (Ảnh: Getty Images/ TTXVN)
Tổ chức y tế thế giới (WHO) ngày 14/8/2024 đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu vì bệnh đậu mùa khỉ (mpox) ở châu Phi.
Bệnh đậu mùa khỉ đã lan rộng khắp Congo trước khi lây lan sang các quốc gia khác. Cộng hòa Dân chủ Congo chính là nơi đầu tiên loại virus gây bệnh đậu mùa khỉ được phát hiện ở người vào năm 1970.
Theo số liệu của CDC châu Phi, kể từ tháng 1/2022 đến ngày 4/8/2024, châu lục này có 38.465 ca mắc mpox và có 1.456 ca tử vong.
Các quốc gia bị ảnh hưởng bao gồm Burundi, Cameroon, Congo, Ghana, Liberia, Nigeria, Rwanda, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Phi, Uganda và Kenya.
Ngoài ra, các điều kiện bất lợi tại Congo cũng đã dẫn đến bệnh sởi, dịch tả và các đợt bùng phát khác lan rộng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!