Bang Louisiana (Mỹ) đưa 2 loại thuốc phá thai vào nhóm chất nguy hiểm bị kiểm soát

Quỳnh Chi (Theo CNN)-Chủ nhật, ngày 26/05/2024 06:16 GMT+7

Thuốc phá thai Mifepristone và Misoprostol. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry hôm 24/5 đã ký thành luật dự luật phân loại 2 loại thuốc phá thai misoprostol và mifepristone là chất bị kiểm soát.

Cụ thể, thuốc phá thai misoprostol và mifepristone được phân loại là các chất nguy hiểm được kiểm soát theo Bảng IV. Đây được coi là đạo luật đầu tiên xếp 2 loại thuốc phá thai này vào cùng nhóm với ma túy và thuốc chống trầm cảm.

Thống đốc Landry cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X: "Yêu cầu việc mua thuốc phá thai phải theo đơn. Chính quyền bang sẽ hình sự hóa việc sử dụng thuốc phá thai này mà không có chỉ định của bác sĩ".

Theo luật mới, giờ đây việc sở hữu thuốc phá thai mà không có đơn thuốc cũng như đưa thuốc cho người khác sử dụng mà không có sự đồng ý của họ là phạm tội.

Trong khi những người ủng hộ luật nói rằng nó sẽ bảo vệ các bà mẹ tương lai, hàng trăm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại bang Louisiana đã phản đối việc phân loại lại, cảnh báo rằng luật có thể dẫn đến nhận thức sai lầm về sự an toàn của thuốc và ngăn cản mọi người tiếp cận dịch vụ chăm sóc cần thiết. Trong khi việc phá thai đã bị cấm ở bang Louisiana, kể cả đối với trường hợp bị hiếp dâm hoặc loạn luân, mifepristone và misopristol còn có những công dụng y tế khác.

Bất cứ ai bị phát hiện tàng trữ thuốc phá thai mà không có đơn thuốc hợp lệ đều có thể phải đối mặt với cáo buộc phạm tội, có thể bị phạt tù tới 5 năm và phạt tiền lên tới 5.000 USD. Phụ nữ mang thai sở hữu mifepristone và misoprostol để sử dụng cho bản thân mình sẽ được miễn các hình phạt như vậy. Các bác sĩ ở bang Louisiana cũng được luật pháp cho phép kê đơn thuốc.

Người bị kết án ở bang Louisiana về tội phân phối hoặc tàng trữ với ý định phân phối thuốc Bảng IV sẽ bị phạt tới 10 năm tù và phạt tiền lên tới 15.000 USD.

Khi phá thai bằng thuốc trên, mifepristone sẽ ngăn chặn hormone progesterone cần thiết để quá trình mang thai tiếp tục diễn ra. Misoprostol sau đó sẽ được dùng trong vòng 24 đến 48 giờ sau đó, có tác dụng làm tử cung co bóp, gây co thắt và chảy máu. Được chấp thuận cho các mục đích sử dụng khác, chẳng hạn như kiểm soát sảy thai, kích thích chuyển dạ và ngăn ngừa loét dạ dày, loại thuốc này đã có mặt tại các hiệu thuốc ở Mỹ trong nhiều thập kỷ qua.

Khi dự luật được cơ quan lập pháp bang thông qua, những người chỉ trích luật này lập luận rằng mifepristone và misoprostol không nguy hiểm và không yêu cầu mức độ quản lý tương tự như các chất thuộc Bảng IV.

Một nhóm gồm gần 270 bác sĩ, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sinh viên y khoa ở bang Louisiana đã ký vào một bức thư gửi cho người bảo trợ dự luật - Thượng nghị sĩ bang Thomas Pressly - nhằm bày tỏ lo ngại về việc phân loại lại thuốc phá thai. Họ lập luận rằng "cả mifepristone và misoprostol đều không được chứng minh là có nguy cơ dẫn đến tính trạng lạm dụng thuốc, cũng như dẫn đến sự phụ thuộc của người uống, nguy cơ sức khỏe cộng đồng và tỷ lệ tác dụng phụ bất lợi cao".

Phá thai bằng thuốc - chiếm phần lớn các ca phá thai ở Mỹ - nổi lên như một điểm nóng chính trị quốc gia sau khi Tòa án Tối cao lật lại vụ Roe kiện Wade vào năm 2022. Tòa án Tối cao Mỹ hiện đang xem xét một vụ án lớn thách thức sự chấp thuận của FDA đối với thuốc phá thai mifepristone, dự kiến sẽ có phán quyết vào tháng 7.

Người phát ngôn của Nhà Trắng nói với CNN rằng chính quyền Mỹ "rất quan ngại" về những nỗ lực nhằm hạn chế quyền tiếp cận mifepristone.

Thống đốc bang Wyoming (Mỹ) ký luật cấm sử dụng thuốc phá thai Thống đốc bang Wyoming (Mỹ) ký luật cấm sử dụng thuốc phá thai

VTV.vn - Thống đốc bang Wyoming Mark Gordon đã ký thành luật dự luật cấm sử dụng hoặc kê đơn thuốc phá thai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước