Bang North Carolina khôi phục cấp điện sau vụ tấn công vào trạm biến áp

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ sáu, ngày 09/12/2022 06:18 GMT+7

Công nhân của Randolph Electric Membership Corporation sửa chữa Trạm biến áp Eastwood ở West End, bang North Carolina. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Việc cấp điện cho các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công làm vô hiệu hóa hai trạm biến áp ở North Carolina vào tuần trước đã được khôi phục.

Đây là thông tin do Duke Energy Corp, một công ty tiện ích ở bang North Carolina, Mỹ, đưa ra hôm 8/12 (theo giờ địa phương). Duke Energy Corp cho biết, 45.000 khách hàng bị mất điện trong vụ tấn công ở quận Moore vào 5 ngày trước đó đã được khôi phục dịch vụ cấp điện.

Thống đốc bang North Carolina Roy Cooper hôm 7/12 thông tin, chính quyền bang và công ty này đã treo thưởng số tiền lên tới 75.000 USD cho người cung cấp thông tin có thể dẫn đến việc bắt giữ và kết án những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng súng vào trạm biến áp.

Vào tối 3/12, các nhân viên tiện ích điều tra về tình trạng mất điện trên diện rộng đã phát hiện các cổng trạm biến áp bị phá hỏng và những thiết bị bị thiệt hại do súng gây ra tại hai trạm biến áp ở khu vực trung tâm của bang.

Bang Bắc Carolina khôi phục cấp điện sau vụ tấn công vào trạm biến áp - Ảnh 1.

Sửa chữa trạm điện bị tê liệt do bị tấn công bằng súng sở bang North Carolina, Mỹ, ngày 6/12. (Ảnh: Reuters)

Khu vực này nổi tiếng là điểm thu hút khách du lịch và được biết đến với các khu nghỉ dưỡng chơi golf bao gồm cả Pinehurst, nơi đã tổ chức các giải đấu US Open và Ryder Cup.

Các trường học trên toàn quận Moore với khoảng 100.000 dân đã phải đóng cửa vào ngày 7 và 8/12. Quyết định về việc các trường học có mở lại vào ngày 9/12 hay không sẽ được đưa ra sau đó.

Lệnh giới nghiêm đã được áp đặt trước đó trong bối cảnh nhiệt độ ban đêm giảm xuống mức đóng băng.

Các quan chức thực thi pháp luật liên bang Mỹ đang hỗ trợ thực hiện cuộc điều tra về vụ tấn công trạm điện này dưới sự giám sát của Nhà Trắng.

Hai trạm điện bị tấn công tại Mỹ, gần 40.000 người bị mất điện Hai trạm điện bị tấn công tại Mỹ, gần 40.000 người bị mất điện

VTV.vn - Ngày 4/12, cư dân của một quận trung tâm ở bang North Carolina, Mỹ phải hứng chịu đêm thứ hai không có điện trong thời tiết lạnh giá của mùa đông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước