Nổ súng vào trạm biến áp khiến người dân Mỹ chịu cảnh giá rét vì mất điện

Nguyễn Mai-Thứ ba, ngày 06/12/2022 11:25 GMT+7

VTV.vn - Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra vụ nổ súng nhằm vào hai trạm biến áp ở một quận thuộc bang North Carolina khiến người dân không có điện sưởi ấm.

Trong thời gian chờ giới chức địa phương sửa chữa đường dây truyền tải, gây thiệt hại có thể mất nhiều ngày để sửa chữa, hàng chục nghìn cư dân tại đây đã phải trải qua hai đêm mất điện giữa thời tiết mùa đông lạnh giá.

Ánh sáng duy nhất ở nhiều hạt tại bang North Carolina là ánh đèn từ những chiếc ô tô. Ở hạt Sanford, dòng người xếp hàng tại các trạm xăng, nơi họ có thể nạp đầy nhiên liệu và có thể sạc điện nhờ các máy phát điện dự trữ. Theo thống kê của trang web poweroutage.us, chỉ tính riêng hạt Moore đã có khoảng 37.000 người dân chịu cảnh mất điện.

Bà Deborah Tyner - Cư dân hạt Moore nói: "Tôi không có cách nào để sưởi ấm vì nhà tôi không có lò sưởi. Chúng tôi cũng không có bếp gas hay thứ gì tương tự để giữ ấm cả".

Nổ súng vào trạm biến áp khiến người dân Mỹ chịu cảnh giá rét vì mất điện - Ảnh 1.

Bà Deborah là một trong những người không thể ở lại trong chính căn nhà mình vì mất điện và rét, nhà bà thậm chí còn hết sạch nước sinh hoạt vì không thể bật máy bơm.

Trên khắp hạt Moore, các doanh nghiệp đang phát đồ ăn hoặc cà phê miễn phí, các cửa hàng không có Internet sẽ chuyển sang giao dịch bằng tiền mặt. Trường học tiếp tục nghỉ ngày hôm nay, mùng 6/12. Hãng tin AP cho biết, công ty điện lực Duke Energy đã khôi phục điện cho khoảng 9.000 khách hàng.

Ông Jeff Brooks - Người phát ngôn Công ty điện lực Duke Energy cho biết: "Sự cố ngừng hoạt động này sẽ kéo dài cho đến khi chúng tôi hoàn thành việc sửa chữa. Có thể đến hết thứ Tư hoặc thứ Năm tới, do thiệt hại của hai trạm biến áp rất lớn và phức tạp".

Nhiều nhà hàng buộc phải đóng cửa trong khi giao thông trên các tuyến phố cũng gặp nhiều khó khăn do không có đèn tín hiệu. Cơ quan thực thi pháp luật đang tăng cường an ninh tại các trạm biến áp và cơ sở kinh doanh khác tại hạt Moore cho đến khi điện lưới được nối lại hoàn toàn.

Hai trạm điện bị tấn công tại Mỹ, gần 40.000 người bị mất điện Hai trạm điện bị tấn công tại Mỹ, gần 40.000 người bị mất điện

VTV.vn - Ngày 4/12, cư dân của một quận trung tâm ở bang North Carolina, Mỹ phải hứng chịu đêm thứ hai không có điện trong thời tiết lạnh giá của mùa đông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước