Bangladesh đóng cửa trường học do nắng nóng

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ hai, ngày 05/06/2023 11:21 GMT+7

Dội nước giảm nhiệt trong đợt nắng nóng đang diễn ra tại Dhalpur ở thủ đô Dhaka của Bangladesh, ngày 3/6. (Ảnh: New Age)

VTV.vn - Một đợt nắng nóng gay gắt đang quét qua Bangladesh do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và tình trạng nóng lên toàn cầu.

Để đảm sức khỏe cho trẻ em, Chính phủ Bangladesh đã quyết định tiếp tục đóng cửa tất cả các trường tiểu học công lập từ ngày 5/6 đến ngày 8/6 tới.

Theo Bộ giáo dục Bangladesh, những trường học khác, đặc biệt là các trường mẫu giáo, có thể tự quyết định đóng cửa nếu muốn.

Cục Khí tượng Bangladesh thông báo, đợt nắng nóng này dự kiến sẽ còn kéo dài thêm một tuần nữa, đến ngày 12/6, sau đó thời tiết sẽ trở nên dễ chịu hơn. Cục Khí tượng Bangladesh nhấn mạnh, nhiệt độ của nước này trong năm nay đã tăng từ 2 đến 7oC so với cùng kỳ năm 2022.

Trước đó, vào tháng 5 vừa qua, Tổ chức Khí tượng Thế giới đã công bố báo cáo cho biết, Bangladesh ghi nhận số ca tử vong do thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu cao nhất châu Á, với hơn 520.000 trường hợp liên quan 281 đợt thiên tai trong giai đoạn từ năm 1970 - 2021.

Bangladesh đóng cửa trường học do nắng nóng - Ảnh 1.

(Ảnh: The Independent)

Trước đó, vào tháng 4, chính quyền nhiều vùng của Ấn Độ đã phải đóng cửa các trường học trong một tuần sau khi nhiệt độ tăng cao, lên tới hơn 40oC.

Ít nhất hai bang Tripura ở phía Đông Bắc và Tây Bengal ở miền Đông Ấn Độ đã ra lệnh đóng cửa các trường học trong tuần thứ ba của tháng 4 do nhiệt độ tăng hơn 5oC so với bình thường.

Văn phòng Thời tiết quốc gia Ấn Độ cho biết, nước này có khả năng trải qua các đợt nắng nóng từ tháng 3 đến tháng 5. Tháng 2 vừa qua, nhiệt độ tối đa trung bình trên khắp Ấn Độ là 29,5oC, mức cao nhất trong hơn 120 năm qua.

Nắng nóng nghiêm trọng đã khiến ít nhất 11 người tử vong và trên 40 người phải nhập viện do sốc nhiệt sau khi tham dự một sự kiện tại bang Maharashtra ở miền Đông Ấn Độ vào ngày 16/4.

Đầu tháng 4, Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết, phần lớn đất nước sẽ trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng từ nay tới tháng 6. Năm nay, Ấn Độ đã ghi nhận tháng 2 nóng nhất kể từ năm 1901.

Nắng nóng tới 42,8 độ C ở miền Tây Bangladesh Nắng nóng tới 42,8 độ C ở miền Tây Bangladesh

VTV.vn - Trong thời tiết nắng nóng gay gắt, nhưng hàng triệu người ở Bangladesh còn phải chịu thêm cảnh mất điện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước