Bangladesh giảm giờ làm, giờ học để tiết kiệm điện

Thế giới hôm nay-Thứ năm, ngày 25/08/2022 07:00 GMT+7

VTV.vn - Các trường học ở Bangladesh sẽ đóng cửa thêm một ngày mỗi tuần, các văn phòng chính phủ và ngân hàng sẽ rút ngắn thời gian làm việc 1 giờ mỗi ngày.

Động thái này nhằm mục đích giảm mức tiêu thụ điện trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang thiếu hụt điện nghiêm trọng. Các biện pháp trên bắt đầu có hiệu lực từ 24/8. Theo đó, các văn phòng chính phủ và ngân hàng sẽ cắt giảm số giờ làm việc xuống còn 7 giờ so với 8 giờ trước đó.

Tháng trước, Bangladesh đã đóng cửa tất cả 10 nhà máy điện do chi phí nhiên liệu nhập khẩu tăng cao, điều này khiến nhiều khu vực bị cắt điện. Tuy nhiên, chính quyền cam kết sẽ tiếp tục cung cấp điện cho các khu công nghiệp để giúp hỗ trợ nền kinh tế.

Ga tàu điện ngầm Trung Quốc tối đen vì tiết kiệm năng lượng Ga tàu điện ngầm Trung Quốc tối đen vì tiết kiệm năng lượng Nhật Bản kêu gọi người dân tiết kiệm điện toàn diện Nhật Bản kêu gọi người dân tiết kiệm điện toàn diện Bạn đã biết cách sử dụng điện tiết kiệm trong những ngày nắng nóng? Bạn đã biết cách sử dụng điện tiết kiệm trong những ngày nắng nóng?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước