Bangladesh trồng cọ chống sét

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 15/11/2019 09:23 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm cây cọ đã được trồng ở Bangladesh nhằm giảm thiểu các vụ sét đánh chết người đang xảy ra với tần suất ngày càng nhiều ở quốc gia Nam Á này.

Ở Bangladesh, sự tiếp giáp giữa không khí ẩm, nóng từ vịnh Bengal và không khí lạnh, nặng hơn từ dãy Himalaya từ lâu đã tạo ra những cơn giông sét. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu khiến bầu khí quyển ấm lên, giữ độ ẩm nhiều hơn và các vụ sét đánh chết người xảy ra thường xuyên hơn, gây tử vong nhiều hơn lũ lụt hoặc lốc xoáy. 

Đáp lại lời kêu gọi của Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina, người dân bắt đầu gieo hạt cọ do loài cây này nhanh cao để trở thành những cột thu lôi tự nhiên thay con người hứng chịu sét đánh. Đến nay, Cơ quan Quản lý thảm họa Bangladesh đã hỗ trợ người dân gieo trồng gần 5 triệu hạt giống cọ trên toàn quốc, vượt qua mục tiêu ban đầu là 1 triệu cây. Tính đến giữa tháng 9/2019, khoảng 180 người đã thiệt mạng trong các vụ sét đánh, giảm một nửa so với khoảng 360 người trong năm 2018.

Ít nhất 10 người thiệt mạng do sét đánh ở Bangladesh Ít nhất 10 người thiệt mạng do sét đánh ở Bangladesh

VTV.vn - Ít nhất 10 người đã thiệt mạng do sét đánh tại các khu vực nông thôn ở Bangladesh trong 2 ngày cuối tuần qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước