Sét đánh ở Ấn Độ khiến hàng chục người chết

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 24/07/2019 06:58 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Giới chức Ấn Độ cho biết đã có ít nhất 32 người thiệt mạng do sét đánh tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này trong mùa mưa bão năm nay.

Sét đã gây tử vong cho ít nhất 32 người ở 10 thành phố và quận, huyện của bang Uttar Pradesh. Thủ hiến bang Yogi Adityanath đã gửi lời chia buồn với gia đình của những nạn nhân và chỉ đạo chính quyền các cấp cơ sở bồi thường cho thân nhân của họ. Cùng ngày, ít nhất 26 lao động vùng nông thôn bang Rajasthan, cũng ở miền Bắc Ấn Độ, bị thương trong một vụ sét đánh. 

Khảo sát gần đây cho thấy, sét gây ra 40% số trường hợp tử vong do các hiện tượng thời tiết từ năm 2001 - 2014 và số người chết hàng năm do sét đánh tại Ấn Độ là hơn 2.500 người.

Ấn Độ: Ít nhất 21 người thiệt mạng do sét đánh Ấn Độ: Ít nhất 21 người thiệt mạng do sét đánh

VTV.vn - Ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương do sét đánh tại miền Đông Ấn Độ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước