"Bão" châu chấu sa mạc đang hướng đến Trung Đông

VTV8-Thứ tư, ngày 18/03/2020 17:33 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 17/3, FAO cho biết, vùng châu Phi và Trung Đông sắp hứng chịu đợt tấn công kinh hoàng nhất của châu chấu trong hơn 30 năm qua.

Dựa theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO), các đàn châu chấu đã hình thành tại vùng Sừng châu Phi. Trang web của Locust Watch cảnh báo, tốc độ lây lan của loài côn trùng nguy hại này tại Kenya, Ethiopia và Somalia cho thấy mối đe dọa chưa từng có tiền lệ đối với sinh kế và an ninh lương thực tại thời điểm bắt đầu vụ mùa tiếp theo. 

Báo cáo cho biết, bắt đầu từ đầu năm 2020, nạn châu chấu sa mạc trên toàn cầu nghiêm trọng hơn trong điều kiện khí hậu thích hợp cho phép chúng lan rộng tại Đông Phi, Tây Nam Á và khu vực xung quanh Biển Đỏ. Kenya, Ethiopia, Somalia, Iran, Pakistan và Sudan là các nước bị tấn công nặng nề nhất. Nếu cộng đồng quốc tế và chính quyền sở tại không có các biện pháp phù hợp, trong khoảng 3 - 4 tuần tới, dịch châu chấu sẽ gây ra những vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.


LHQ kêu gọi ngăn chặn thảm họa châu chấu ở khu vực Sừng châu Phi LHQ kêu gọi ngăn chặn thảm họa châu chấu ở khu vực Sừng châu Phi

VTV.vn - LHQ vào ngày 10/2 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế triển khai các hành động kịp thời để giúp ngăn chặn thảm họa châu chấu sa mạc ở khu vực Sừng châu Phi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước