Trung Quốc chi 200 triệu USD ngăn ngừa châu chấu từ châu Phi

Thanh Ba (VTV8)-Chủ nhật, ngày 23/02/2020 14:11 GMT+7

(Ảnh: Xinhua)

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc duyệt chi gần 1,4 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 200 triệu USD) để ngăn ngừa và diệt châu chấu, sâu keo mùa thu.

Trung Quốc đang đẩy mạnh các biện pháp ngăn ngừa và diệt trừ sâu bọ phá hoại mùa màng, đặc biệt là nguy cơ châu chấu sa mạc đang hoành hành tại Ấn Độ và Pakistan tràn sang nước này.

Khu vực biên giới Ấn Độ - Pakistan ở gần lãnh thổ Trung Quốc được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) xem là điểm nóng toàn cầu về côn trùng gây hại cho mùa màng. Châu chấu là một trong những loài côn trùng có khả năng phá hoại lớn nhất đối với nông nghiệp. Một đàn 40 triệu con châu chấu có khả năng tiêu thụ lượng lương thực bằng lương thực cho 35.000 người/ngày.


Trung Quốc đối mặt với khủng hoảng an ninh lương thực vì châu chấu sa mạc Trung Quốc đối mặt với khủng hoảng an ninh lương thực vì châu chấu sa mạc

VTV.vn - Khoảng 400 tỷ con châu chấu sa mạc từ châu Phi đang tiến vào khu vực phía Nam Trung Quốc, đe dọa an ninh lương thực cho quốc gia này trong mùa hè tới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước