Bão Earl càn quét Mexico, 38 người thiệt mạng

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 08/08/2016 10:39 GMT+7

Một số khu vực ở Veracruz, Mexico đã bị xóa sổ bởi sụt lở đất. Ảnh: BBC

VTV.vn - Ngày 7/8, Cơ quan chức năng Mexico thông báo, đợt áp thấp nhiệt đới sau bão Earl đã khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị ảnh hưởng.

Mưa lớn ở thành phố Huauchinango gây lở đất, làm hàng chục ngôi nhà bị chôn vùi. Theo giới chức địa phương, mưa to còn gây lở đất tại nhiều khu vực khác cũng như lụt lội do nước sông Tlaola tràn bờ.

Lực lượng quân đội đã triển khai kế hoạch khẩn cấp để ứng cứu ở những khu vực bị ảnh hưởng, bảo vệ cuộc sống của người dân.

Trước đó, bão Earl với vận tốc gió lên đến 120km/h và sức gió giật 150 km/h đã đổ bộ vào bờ biển Honduras ngày 3/8.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước