Bạo lực ở Dải Gaza, ít nhất 12 người thiệt mạng, khoảng 1.000 người bị thương

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 31/03/2018 06:00 GMT+7

Ảnh: AP

VTV.vn - Xung đột giữa người Palestine và Israel đang có chiều hướng leo thang trước thời điểm Mỹ chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv về Jerusalem vào tháng 5/2018.

Ít nhất 12 người Palestine đã thiệt mạng và khoảng 1.000 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ bạo lực giữa những người biểu tình và binh sĩ Israel ở biên giới giữa dải Gaza và Israel.

Bạo lực ở Dải Gaza, ít nhất 12 người thiệt mạng, khoảng 1.000 người bị thương - Ảnh 1.

Ảnh: AP

Xung đột nổ ra khi các binh sĩ Israel bắn hơi cay để ngăn cản đám đông biểu tình người Palestine tiến gần hàng rào biên giới. Nhiều người biểu tình sau đó đã ném đá vào các binh lính.

Cuộc tuần hành vào ngày 30/3 mở màn đợt biểu tình kéo dài 6 tuần cho đến khi văn phòng mới của Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem khai trương dự kiến vào ngày 14/5 tới.

Thủ tướng Israel họp khẩn cấp về khủng hoảng chính trị Thủ tướng Israel họp khẩn cấp về khủng hoảng chính trị Mỹ dự kiến mở Đại sứ quán tại Israel ở Jerusalem vào tháng 5/2018 Mỹ dự kiến mở Đại sứ quán tại Israel ở Jerusalem vào tháng 5/2018 Israel không kích các mục tiêu của Hamas trên Dải Gaza Israel không kích các mục tiêu của Hamas trên Dải Gaza

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước