Bạo lực tại Anh diễn biến tồi tệ nhất trong 1 thập kỷ, Thủ tướng Keir Starmer cam kết dẹp loạn

Đàm Linh (Theo CNN, Guardian)-Thứ hai, ngày 05/08/2024 14:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 4/8, hàng trăm phân tử bạo loạn đã đột nhập và đốt phá các khách sạn được sử dụng làm nơi cư trú tạm thời cho những người xin tị nạn ở miền Bắc nước Anh.

Nước Anh đã trải qua ngày thứ 5 liên tiếp hứng chịu các cuộc biểu tình tại nhiều thành phố thuộc vùng England và Wales, sau vụ đâm dao khiến 2 trẻ em thiệt mạng và 11 người bị thương ở Southport, phía Bắc Liverpool ngày 29/7.

Ngày 4/8, những người biểu tình tiếp tục xông vào ném đá, đốt phá 2 khách sạn ở miền Bắc nước Anh, được cho là nơi trú ngụ tạm thời của những tị nạn, khiến một cảnh sát bị thương.

Phe cực hữu đã lợi dụng và phát tán làn sóng thông tin sai lệch, bao gồm cả những tuyên bố sai sự thật rằng kẻ tấn công 17 tuổi là người nhập cư, để kích động các cuộc biểu tình chống người Hồi giáo và chống người nhập cư, mặc dù cảnh sát Anh đã xác nhận nghi phạm sinh ra ở Anh.

Bạo lực tại Anh diễn biến tồi tệ nhất trong 1 thập kỷ, Thủ tướng Keir Starmer cam kết dẹp loạn - Ảnh 1.

Bạo lực bùng phát tại Anh kể từ sau vụ đâm dao tại một lớp khiêu vũ ở Southport khiến 2 trẻ em thiệt mạng hôm 29/7 (Ảnh: Getty Images)

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã lên án các cuộc biểu tình bạo lực trong tuần qua, khiến ít nhất 147 người bị bắt kể từ đêm 3/8. Ông cảnh báo những người tham gia vào bạo lực sẽ phải đối mặt với bản án nghiêm khắc từ pháp luật. "Người dân ở đất nước này có quyền được an toàn, thế nhưng, chúng ta đã chứng kiến ​​các cộng đồng Hồi giáo bị nhắm mục tiêu, các cuộc tấn công vào nhà thờ Hồi giáo, những lời kêu gọi mang hơi hướng phát xít trên đường phố, các cuộc tấn công vào cảnh sát, bạo lực vô cớ cùng với lời lẽ phân biệt chủng tộc... Vì vậy, không, tôi sẽ không ngần ngại gọi đúng bản chất của nó: côn đồ cực hữu", ông Starmer phát biểu từ số 10 Phố Downing ngày 4/8.

Ông Starmer mô tả "các băng nhóm biểu tình có ý định vi phạm pháp luật" và nhấn mạnh rằng những kẻ bạo loạn bạo lực không "đại diện cho đất nước chúng ta".

Bộ trưởng Nội vụ Yvette Cooper Anh cho biết sẽ có cách tiếp cận khẩn cấp bao gồm bắt giữ những kẻ bạo loạn cực hữu gây ra tình trạng bất ổn, nhưng nói thêm rằng không cần phải đưa quân đội vào cuộc.

Tình trạng bất ổn bạo lực những ngày qua diễn biến tồi tệ nhất kể từ các cuộc bạo loạn năm 2011 và tạo ra thách thức lớn cho chính phủ Lao động của Thủ tướng Keir Starmer chỉ vài tuần sau khi giành được quyền lực.

Bộ Nội vụ thông báo các nhà thờ Hồi giáo ở Vương quốc Anh sẽ được bảo vệ với lực lượng an ninh khẩn cấp mới trước các cuộc tấn công gần đây.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng lên tiếng cảnh báo các công ty truyền thông xã hội tuân thủ luật cấm kích động bạo lực trên mạng. Ông Starmer cảnh báo các thông tin sai lệch can thiệp vào công việc của chính quyền sẽ gây nguy hiểm cho nỗ lực tổ chức một phiên tòa công bằng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước