Bão Megi đổ bộ Đài Loan (Trung Quốc), ít nhất 30 người bị thương

Kim Lâm (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 27/09/2016 19:52 GMT+7

Cảnh đổ nát do gió lớn trong bão Megi tại khu vực Hoa Liên, phía Đông Đài Loan, Trung Quốc ngày 27/9. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Ngày 27/9, bão Megi với sức gió lên đến 160km/giờ đã đổ bộ vào khu vực miền Đông lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Cơn bão đã khiến ít nhất 32 người bị thương, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân địa phương. Mưa to, gió lớn đã buộc dịch vụ xe bus và tàu điện ngầm tại Đài Bắc ngừng hoạt động, trong khi hàng trăm chuyến bay quốc tế phải hủy bỏ. Phần lớn các trường học, văn phòng trên địa bàn phải đóng cửa.

Do ảnh hưởng của bão Megi, hơn 5.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp. Theo Cục Khí tượng Trung ương Trung Quốc, sau khi đổ bộ vào Đài Loan, bão Megi sẽ suy yếu nhưng vẫn gây ra mưa to dẫn tới tình trạng lũ lụt. Dự báo, bão Megi sẽ di chuyển qua Đài Loan, hướng tới eo biển Đài Loan và đổ bộ vào Trung Quốc đại lục trong ngày mai (28/9).


Đài Loan (Trung Quốc) sơ tán du khách trước khi bão Megi đổ bộ Đài Loan (Trung Quốc) sơ tán du khách trước khi bão Megi đổ bộ Bão Megi có gió giật cấp 17 đang tiến nhanh vào đất liền Bão Megi có gió giật cấp 17 đang tiến nhanh vào đất liền Vùng biển Đông Bắc Biển Đông bị ảnh hưởng hoàn lưu bão Megi Vùng biển Đông Bắc Biển Đông bị ảnh hưởng hoàn lưu bão Megi
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước