Bão Nisarga tấn công, Ấn Độ sơ tán 100.000 dân, 150 bệnh nhân COVID-19

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/06/2020 05:37 GMT+7

Xe bus chở bệnh nhân COVID-19 sơ tán từ một bệnh viện tạm thời đến các bệnh viện khác trước khi bão Nisarga tấn công Mumbai, Ấn Độ vào ngày 2/6/2020. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Hôm qua (3/6), cơn bão Nisarga đã đổ bộ vào một thị trấn ven biển gần thành phố Mumbai của Ấn Độ, gây mưa lớn và làm tốc mái nhiều ngôi nhà.

Đây được xem là cơn bão tồi tệ nhất đổ bộ vào Mumbai kể từ năm 1948 tới nay.

Bão Nisarga kéo theo mưa to và gió lớn với sức gió 100-110km/h, có khả năng gây ngập lụt, khiến nước biển dâng cao tới 2m và gây mất điện trên diện rộng.

Trước đó, nhà chức trách bang Maharashtra và Gujarat đã khẩn trương sơ tán ít nhất 100.000 người dân đến các khu vực an toàn để phòng tránh bão. Trong số những người sơ tán, có khoảng 150 bệnh nhân COVID-19.

Nhà chức trách thành phố cũng yêu cầu các văn phòng, khu công nghiệp, các nhà máy đóng cửa trong các ngày hôm nay và ngày mai. Các dịch vụ đường sắt cũng tạm ngừng cho tới khi bão Nisarga đi qua.

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) ngày 2/6 cho biết, một vùng trũng sâu ở Biển Arab rất có thể mạnh lên thành bão lốc trong 12 giờ tới và tiếp tục là một cơn bão mạnh trong 12 giờ sau đó.

Hồi tháng trước, một cơn bão mạnh đã "xé toạc" bang Tây Bengal của Ấn Độ, gây thiệt hại 1.000 tỷ Rupee (tương đương 13 tỷ USD) cho cơ sở hạ tầng, mùa màng và cướp đi sinh mạng của hơn 100 người ở Ấn Độ và Bangladesh.

Ít nhất 14 người Ấn Độ thiệt mạng vì bão Amphan Ít nhất 14 người Ấn Độ thiệt mạng vì bão Amphan

VTV.vn - Hôm qua (20/5), cơn bão Amphan với sức gió 160 km/giờ đã đổ bộ miền Đông Ấn Độ. Đây được xem là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Ấn Độ trong một thập kỷ qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước