Bão Tauktae mang theo lốc xoáy tấn công bờ biển Ấn Độ, ít nhất 29 người thiệt mạng

Quỳnh Chi (Theo Today Online)-Thứ tư, ngày 19/05/2021 06:23 GMT+7

Bão Tauktae mang theo lốc xoáy đã đổ bộ vào bờ biển phía Tây Ấn Độ. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 18/5, lốc xoáy trong bão Tauktae đã hoành hành ở bờ biển phía Tây Ấn Độ, làm một tàu khai thác dầu bị chìm, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng.

Hải quân Ấn Độ đã tổ chức cứu hộ trên không và trên biển đối trong vụ chìm tàu này. Đại diện Hải quân Ấn Độ cho biết, khoảng 182 người trên con tàu bị chìm ở ngoài khơi Mumbai đã được cứu sống.

Theo các nhà chức trách Ấn Độ, bão Tauktae, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào bờ biển phía Tây Ấn Độ trong hai thập kỷ qua, khiến nhiều cột điện, cây cối bị gãy đổ và gây sập nhà, ít nhất 29 người đã thiệt mạng do bão.

Bão Tauktae mang theo lốc xoáy tấn công bờ biển Ấn Độ, ít nhất 29 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Bão Tauktae hoành hành gây nhiều thiệt hại tại bang Gujarat. (Ảnh: AP)

Con bão đã gây thêm áp lực cho các nhà chức trách Ấn Độ trong bối cảnh quốc gia này đang phải vật lộn đại dịch COVID-19 cũng như tình trạng thiếu giường bệnh và oxy trong các bệnh viện.

Người phát ngôn Hải quân Ấn Độ Vivek Madhwal cho biết, sóng cao tới hơn 7m trong bối cảnh tầm nhìn kém. Trong khi đó, 3 tàu khác đã bị trôi dạt ở gần bờ biển Gujarat và các hoạt động cứu hộ hiện vẫn đang được tiến hành.

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, bão Tauktae đổ bộ vào bang Gujarat vào cuối ngày 17/5 (theo giờ địa phương) và ​​suy yếu trong đêm 18/5. Tình hình thời tiết dự kiến ​​sẽ trở lại bình thường vào ngày 19/5. 160 tuyến đường của bang này đã bị hư hại, 40.000 cây bị bật gốc và nhiều ngôi nhà bị thiệt hại do lốc xoáy.

Bão Tauktae mang theo lốc xoáy tấn công bờ biển Ấn Độ, ít nhất 29 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Ít nhất 29 người đã thiệt mạng do bão Tauktae. (Ảnh: AP)

Ông Madhwal cho biết, 5 tàu cùng máy bay đang rà soát tại địa điểm xảy ra vụ chìm sà lan P305 ở mỏ dầu Bombay High, nơi đặt các giàn khoan dầu ngoài khơi lớn nhất nước này.

Ngày 17/5, thủy thủ đoàn đã gửi tín hiệu cấp cứu rằng con tàu đã bị mất kiểm soát khi lốc xoáy tràn qua. Các tàu hải quân đã được cử đến khu vực này và vào ngày 18/5, chiếc sà lan bắt đầu chìm, nhiều thủy thủ đã được cứu hộ.

Các mỏ dầu cách Mumbai khoảng 70 km về phía Tây Nam. Tại đây, nhiều tàu đã được công ty xây dựng và kỹ thuật Afcons Infrastructure Limited có trụ sở tại Mumbai và Oil and Natural Gas Corp (ONGC), công ty thăm dò dầu khí hàng đầu của Ấn Độ, triển khai.

Bão Tauktae mang theo lốc xoáy tấn công bờ biển Ấn Độ, ít nhất 29 người thiệt mạng - Ảnh 3.

Nhiều tàu đã bị ảnh hưởng và thiệt hại do bão. (Ảnh: AP)

Afcons cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày 18/5: "Tàu P305 được trang bị đầy đủ thiết bị an toàn gồm áo phao và bè cứu sinh cho tất cả những người trên tàu. Chúng tôi tin rằng, toàn bộ thủy thủ và nhân viên trên tàu đã sơ tán an toàn trước khi tàu này bị chìm".

Theo Afcons, cơn bão Tauktae đã gây thiệt hại cho một số tàu khác, đồng thời cho biết thêm rằng, mọi nỗ lực đang được thực hiện để cứu hộ những người mất tích.

Hơn 200.000 người ở bang Gujarat đã phải đi sơ tán tránh bão trước khi bão Tauktae đổ bộ, mang theo gió mạnh với vận tốc lên tới 210 km/h. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại tại những nhà máy lọc dầu ở bang Gujarat hoặc tại các cảng biển nằm trên đường đi của cơn bão được đưa ra. Hoạt động tại cảng Mundra, cảng tư nhân lớn nhất của Ấn Độ, đã được khôi phục trở lại.

Đã có 6 người thiệt mạng vì bão Tauktae tại Ấn Độ Đã có 6 người thiệt mạng vì bão Tauktae tại Ấn Độ

VTV.vn - Ít nhất 6 người thiệt mạng và 23 người mất tích sau khi bão Tauktae quét qua Ấn Độ ngày hôm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước