Bất bình đẳng phân phối vaccine khiến đại dịch còn tiếp diễn

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/05/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đại dịch COVID-19 sẽ còn tiếp diễn nếu thế giới không giải quyết được tình trạng bất bình đẳng trong việc phân phối vaccine.

Đây là quan điểm được Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới đưa ra hôm qua trong cuộc họp thường niên các thành viên của tổ chức này.

Theo Tổng giám đốc WHO, hơn 75% các loại vaccine đang được sử dụng ở 10 nước. Tình trạng bất bình đẳng trong phân phối vaccine là hiện thực đáng lo ngại. Ông kêu gọi các nước có nguồn dự trữ vaccine COVID-19 phong phú chia sẻ vaccine cho cơ chế phân phối COVAX để đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 10% dân số tất cả các nước vào tháng 9 và 30% vào cuối năm nay.

Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm chặn đứng dịch bệnh và hạn chế các ca tử vong.

Tổng giám đốc WHO cũng đánh giá cao sự hy sinh của đội ngũ y tế trên khắp thế giới trong cuộc chiến chống đại dịch. Ít nhất 115.000 nhân viên y tế đã tử vong do COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

COVAX đã phân phối hơn 20 triệu liều vaccine COVID-19 tới 20 quốc gia COVAX đã phân phối hơn 20 triệu liều vaccine COVID-19 tới 20 quốc gia

VTV.vn - Cơ chế vaccine quốc tế toàn cầu (COVAX) do WHO và các đối tác dẫn đầu đã phân phối hơn 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 tới 20 quốc gia trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước