Bất bình đẳng xã hội leo thang tại Mỹ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/06/2018 18:59 GMT+7

Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc Philip Alston. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bất bình đẳng xã hội ở Mỹ ngày càng gia tăng. Đây là khẳng định của báo cáo viên đặc biệt về nghèo đói và nhân quyền của Liên Hợp Quốc với báo chí vào ngày 21/6.

Phát biểu bên lề cuộc họp của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, ông Philip Alston - Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc - cho biết Mỹ là quốc gia tồn tại tình trạng bất bình đẳng sâu sắc nhất trong số các nước phát triển.

Ông Philip Alston cho rằng các chính sách hiện hành của nước này mang lại lợi ích cho người giàu và làm gia tăng hoàn cảnh khó khăn của người nghèo.

Ông cũng phê phán chương trình cải cách thuế và phúc lợi xã hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng các chính sách này sẽ gây bất lợi cho 20% số người nghèo nhất và làm rộng hơn khoảng cách giàu nghèo ở Mỹ.

Bất bình đẳng: 'Hành động hay im lặng?' Bất bình đẳng: "Hành động hay im lặng?"

VTV.vn - Đây là chủ đề của Ngày hội tình nguyện toàn cầu 2018 vừa diễn ra tại trường Marie Curie, Hà Nội hôm 20/5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước