Bắt đầu chiến dịch vận động bầu cử sớm tại Anh

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/11/2019 19:35 GMT+7

Cờ của Liên hiệp Vương quốc Anh bên ngoài tòa nhà Quốc hội. (Ảnh: AP)

VTV.vn-Không thể thực hiện cam kết hoàn tất Brexit đúng ngày 31/10, Thủ tướng Anh Boris Johnson tiếp tục đặt tương lai thoả thuận Brexit vào canh bạc bầu cử sớm vào ngày 12/12 tới.

Hiện, tại Anh, lãnh đạo các đảng đã bắt đầu khởi động chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử.

Nước Anh lại đang bị cuốn vào 1 vòng xoáy chính trị mới. Vào ngày đúng ra nước Anh sẽ chính thức rời khỏi EU sau 2 lần gia hạn, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tới thăm 1 bệnh viện ở Cambridge. Đây là 1 trong nhiều điểm dừng chân của ông Boris Johnson nhằm thuyết phục các cử tri Anh bỏ phiếu ủng hộ đảng Bảo thủ phá vỡ thế bế tắc trong tiến trình Brexit.

Hiện, hạn chót mới cho Brexit đã được ấn định là ngày 31/1/2020, vài tuần sau ngày bầu cử dự kiến diễn ra vào 12/12 tới.

Không bỏ lỡ cơ hội, Công đảng đối lập và nhiều đảng chính trị khác cũng đã xúc tiến chương trình vận động cho cuộc tổng tuyển cử được cho là khó dự đoán nhất từ trước tới nay.

Công đảng của ông Jeremy Corbyn hiện cam kết sẽ đàm phán về một thỏa thuận mới với EU và đưa thỏa thuận ra trưng cầu dân ý với lựa chọn hủy bỏ hoàn toàn tiến trình Brexit. Việc hủy bỏ tiến trình này cũng đang là quan điểm của một số đảng nhỏ.

Hiện, kết quả các cuộc thăm dò cho thấy, đảng Bảo thủ cầm quyền đang dẫn trước Công đảng từ 15 - 17 điểm%, qua đó thể hiện nhiều khả năng đảng cầm quyền sẽ giành thế đa số. Tuy nhiên, mọi dự đoán cũng chỉ là dự đoán và nó có thể không phải là câu trả lời cuối cùng của các cử tri xứ sở sương mù.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước