Bất đồng tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO

Hồng Quang, Đoàn Hà (Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ tư, ngày 14/02/2018 21:20 GMT+7

Tổng thư kí NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NATO.

VTV.vn - Hôm nay (14/2), Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương NATO bắt đầu 2 ngày họp tại Brussels.

Cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO diễn ra trong bối cảnh nghi kỵ và bất hòa giữa các thành viên của cùng một liên minh quân sự.

Bất hòa là giữa Mỹ và Thổ nhĩ kỳ. Tại Syria, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tấn công lực lượng do Mỹ hậu thuẫn. Hai nước đều là thành viên NATO, nhưng mỗi nước lại ủng hộ một bên khác nhau trên chiến trường Syria. Hai bên đã lời qua tiếng lại ngay trước cuộc họp hôm nay (14/2).

Còn nghi kỵ là giữa Mỹ và các nước châu Âu. Trước cuộc họp, Mỹ đã cảnh báo, dự án quốc phòng châu Âu PESCO phải có chừng mực nhất định. Liên minh châu Âu có dự án quốc phòng riêng cũng được, nhưng không được lấn sân NATO trong các hoạt động quân sự, và nhất là không được lấy cớ dự án riêng để đóng cửa thị trường vũ khí; Mỹ và các nước NATO không ở châu Âu vẫn phải được tiếp tục bán vũ khí vào châu Âu.

Có lẽ chủ đề ít mâu thuẫn nhất trong hai ngày họp là về việc NATO sẽ lập ra thêm hai trung tâm chỉ huy mới, tại Mỹ và Đức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước