Bầu cử Malaysia: Liên minh đối lập giành thắng lợi

Hữu Hưng (PV THVN tại Singapore)-Thứ năm, ngày 10/05/2018 12:04 GMT+7

Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 tại Malaysia. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Liên minh đối lập của cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad đã giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 ở nước này.

Với số phiếu được kiểm tính đến 3h ngày 10/5, Liên minh đối lập đã giành vượt quá số lượng 112 ghế quốc hội, đủ điều kiện để thành lập chính phủ. Trong khi đó, liên minh mặt trận dân tộc cầm quyền của thủ tướng Najib Razak chỉ giành được 79 ghế.

Kết quả này là một bất ngờ lớn khi các dự báo trước đó cho rằng liên minh cầm quyền có thể thắng với tỷ lệ sít sao. Kết quả này cũng ghi nhận lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử Malaysia, phe đối lập đã giành thắng lợi trước liên minh mặt trận dân tộc (BN).

Liên minh đối lập dự kiến sẽ tổ chức lễ nhậm chức Thủ tướng hôm nay (10/5) và công bố ngày 10/5 và 11/5 là ngày nghỉ lễ.

Cử tri Malaysia xếp hàng bầu cử từ sáng sớm Cử tri Malaysia xếp hàng bầu cử từ sáng sớm Bầu cử Malaysia: Cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất lịch sử Bầu cử Malaysia: Cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất lịch sử Bầu cử Malaysia: Chân dung 2 ứng cử viên Thủ tướng Bầu cử Malaysia: Chân dung 2 ứng cử viên Thủ tướng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước