Bầu cử Mỹ 2020: Thêm 1 tiểu bang hoãn bầu cử sơ bộ do COVID-19

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 07/04/2020 06:36 GMT+7

Cử tri bang Wisconsin kêu gọi hoãn bầu cử sơ bộ ngày 7/4. Ảnh: AP.

VTV.vn - Thống đốc tiểu bang Wisconsin ngày 6/4 đã ký một sắc lệnh hành pháp quyết định hoãn tiến hành cuộc bầu cử sơ bộ, dự kiến diễn ra vào ngày 7/4 giờ địa phương.

Ông Tony Evers nhấn mạnh, không thể "có lương tâm tốt và không làm gì cả" khi tiểu bang chuẩn bị tiến hành bầu cử trong bối cảnh số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tiếp tục gia tăng nhanh chóng ở tiểu bang này cũng như nhiều nơi trên khắp nước Mỹ.

Động thái trên có thể khiến Wisconsin lùi lịch bầu cử sơ bộ tới ngày 9/6 tới, đồng thời buộc cơ quan lập pháp tiểu bang phải triệu tập một phiên họp đặc biệt vào ngày 7/4 để thống nhất về ngày bầu cử mới.

Bầu cử Mỹ: Tổng thống Trump phản đối việc bỏ phiếu qua thư điện tử Bầu cử Mỹ: Tổng thống Trump phản đối việc bỏ phiếu qua thư điện tử Cử tri Mỹ muốn thay đổi hình thức bầu cử Tổng thống do dịch COVID-19 Cử tri Mỹ muốn thay đổi hình thức bầu cử Tổng thống do dịch COVID-19 Bầu cử Tổng thống Mỹ thời COVID-19 Bầu cử Tổng thống Mỹ thời COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước