Bầu cử Mỹ 2020: Trục trặc kỹ thuật tại các điểm bỏ phiếu bang Nevada

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 04/11/2020 05:49 GMT+7

Công bố kết quả kiểm phiếu tại chỗ ở điểm bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đầu tiên trong Ngày Bầu cử tại thị trấn Dixville Notch, bang New Hampshire (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 3/11, một số điểm bỏ phiếu tại bang Nevada, Mỹ đã không thể mở cửa đúng giờ do gặp trục trặc kỹ thuật.

Một số vấn đề kỹ thuật cũng được ghi nhận ở các điểm bầu cử bang Georgia và trên hệ thống bầu cử liên bang của Mỹ.

Trên trang Twitter, đội ngũ phụ trách bầu cử trực thuộc Phó Thống đốc bang Nevada thông báo: "Một vài điểm bỏ phiếu tại quận Clark hiện vẫn chưa thể mở cửa do các vấn đề kỹ thuật. Nếu các bạn đang xếp hàng chờ đợi, xin hãy thể hiện sự kiên nhẫn. Các điểm bỏ phiếu sẽ sớm mở cửa".

Dự kiến, các điểm bỏ phiếu tại bang Nevada sẽ đóng cửa vào 19h00 theo giờ địa phương (10h00 ngày 4/11 theo giờ Hà Nội). Chiến thắng tại Nevada sẽ giúp ứng cử viên tổng thống Mỹ giành được 6 phiếu đại cử tri trong tổng số 270 phiếu đại cử tri cần thiết để đắc cử.

Trước đó, giám sát viên bầu cử Marcia Ridley cho biết đã có một số vấn đề kỹ thuật được ghi nhận trong Ngày Bầu cử tại hạt Spalding, bang Georgia. Hệ thống bỏ phiếu ở đây đã bị trục trặc. Trong khi đó, quan chức cấp cao Bộ An ninh Nội địa Mỹ, ông Christopher Krebs cho biết đã thấy một số dấu hiệu đứt quãng, nhưng toàn bộ hệ thống bầu cử Mỹ vẫn hoạt động tốt. Hai quan chức trên kêu gọi người dân Mỹ kiên nhẫn chờ kết quả.

Trong cuộc tổng tuyển cử năm nay, cử tri Mỹ sẽ bầu tổng thống và phó tổng thống, toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, 35/100 ghế tại Thượng viện, 11 vị trí thống đốc bang cùng khoảng 5.000 ghế trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn quốc. Đối với cuộc đua vào Nhà Trắng, để giành chiến thắng, ứng cử viên phải giành được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri. Số phiếu đại cử tri quy định cho mỗi bang được tính trên cơ sở số nghị sĩ mà bang đó có được tại Hạ viện (con số này dựa trên quy mô dân số bang) cộng với số thượng nghị sĩ (2 thượng nghị sĩ cho mỗi bang, bất kể quy mô dân số).

Bầu cử Mỹ 2020: Trục trặc kỹ thuật tại các điểm bỏ phiếu bang Nevada - Ảnh 1.

Nhân viên bầu cử phân loại hàng ngàn phiếu bầu qua thư ở Santa Ana, bang California ngày 2/11. Ảnh: Reuters

Bang North Carolina kéo dài thời gian bỏ phiếu

Hãng tin AP đưa tin, bang North Carolina ngày 3/11 đã quyết định kéo dài thời gian bỏ phiếu tại 4 điểm bầu cử do các điểm này mở cửa muộn. Quyết định này sẽ ảnh hưởng thới việc thông báo kết quả bầu cử trên toàn quốc.

Theo kế hoạch, hơn 2.600 điểm bầu cử tại bang North Carolina sẽ đóng cửa vào lúc 19h30 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, 4 điểm bầu cử (gồm 1 điểm tại hạt Cabarrus, 1 điểm tại hạt Guilford và 2 điểm tại hạt Sampson County) đã mở cửa muộn từ 17-45 phút do trục trặc máy in và các thiết bị khác. Do đó, bang North Carolina quyết định kéo dài thời gian bỏ phiếu tại các điểm bầu cử này tương ứng với thời gian mở cửa bị chậm.

Trước đó, giới chức bầu cử bang này thông báo có thể hoãn việc công bố các thông tin về kết quả bầu cử cho tới khi tất cả các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Như vậy, nhiều khả năng North Carolina sẽ không thể bắt đầu công bố kết quả bầu cử trước 20h45 theo giờ địa phương.

Đến 7h00 sáng 4/11 theo giờ Hà Nội, một số điểm bầu cử ở các bang bờ Đông nước Mỹ đã bắt đầu đóng cửa. Dự kiến, các điểm bầu cử ở bang Hawaii và Alaska sẽ đóng cửa muộn nhất, vào lúc 1h00 sáng 4/11 theo giờ bờ Đông (tức 13h00 ngày 4/11 theo giờ Hà Nội).

Đón xem livestream 'Bình luận Cuộc bầu cử Mỹ 2020' (10h, ngày 4/11) Đón xem livestream "Bình luận Cuộc bầu cử Mỹ 2020" (10h, ngày 4/11)

VTV.vn - Ngày Bầu cử (3/11), thời điểm quan trọng nhất trong kỳ bầu cử Mỹ năm 2020, sẽ là cơ hội để các cử tri quyết định ai sẽ là người lãnh đạo nước Mỹ trong nhiệm kỳ 4 năm tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước