Bầu cử Mỹ và nguy cơ từ những chiếc máy bỏ phiếu

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 31/10/2016 17:59 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: RT.com

VTV.vn - Chỉ còn 9 ngày nữa, cử tri trên toàn nước Mỹ sẽ chính thức tham gia cuộc bầu cử tổng thống. Trong lúc này, nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại về máy móc phục vụ bỏ phiếu.

Theo thống kê của Đại học New York, hơn 80% bang trên toàn nước Mỹ đang sử dụng các đời máy bỏ phiếu điện tử có tuổi đời cả thập kỷ, thậm chí còn lâu hơn. Phần lớn những chiếc máy vẫn chạy trên Window XP hoặc 2000 - những hệ điều hành Microsoft không còn hỗ trợ kể từ tháng 4/2014. Nghĩa là, nếu có bất kỳ sai sót nào phát sinh với những chiếc máy này, Micrososft sẽ không thể cung cấp bản chữa lỗi bảo mật.

Các chuyên gia bảo mật lo ngại, lỗ hổng từ những chiếc máy bỏ phiếu điện tử sẽ thay đổi cục diện cuộc bầu cử Tổng thống hoặc tạo điều kiện cho những tin tặc nước ngoài xâm nhập và thao túng dữ liệu.

Những cử tri 'đặc biệt' trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ Những cử tri "đặc biệt" trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ Mỹ tố Nga tấn công mạng nhằm vào bầu cử Tổng thống Mỹ Mỹ tố Nga tấn công mạng nhằm vào bầu cử Tổng thống Mỹ Bầu cử Tổng thống Mỹ: Bà Hillary Clinton dẫn trước ở nhiều bang Bầu cử Tổng thống Mỹ: Bà Hillary Clinton dẫn trước ở nhiều bang

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước