Bầu cử quốc hội Phần Lan: Đảng Liên minh Quốc gia tuyên bố giành chiến thắng

Quỳnh Chi (Theo Euronews)-Thứ hai, ngày 03/04/2023 06:11 GMT+7

Từ trái sang: Thủ tướng Sanna Marin, Chủ tịch đảng The Finns Riikka Purra, phải, Chủ tịch đảng Liên minh Quốc gia Petteri Orpo trong cuộc bầu cử Quốc hội Phần Lan. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đảng của Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin đứng trước thất bại trước hai đối thủ bảo thủ trong cuộc chạy đua tay ba cực kỳ căng thẳng để giành quyền kiểm soát quốc hội.

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin dường như đã thất bại trong cuộc tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 2/4.

Cụ thể, với khoảng 97,7% số phiếu được kiểm, đảng Liên minh Quốc gia trung hữu đã tuyên bố chiến thắng vào tối 2/4, đứng đầu với tỷ lệ 20,7%. Theo sát là đảng dân túy cánh hữu The Finns với 20,1%, trong khi đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Sanna Marin giành được 19,9%.

Với ba đảng đứng đầu, mỗi đảng nhận được khoảng 20% số phiếu bầu, không đảng nào có thể thành lập chính phủ một mình. Hơn 2.400 ứng cử viên từ 22 đảng đã tranh giành 200 ghế trong quốc hội của quốc gia Bắc Âu này.

"Dựa trên kết quả này, các cuộc đàm phán về việc thành lập một chính phủ mới ở Phần Lan sẽ được bắt đầu dưới sự lãnh đạo của đảng Liên minh Quốc gia", lãnh đạo đảng Petteri Orpo cho biết khi tuyên bố chiến thắng và được bao quanh bởi những người ủng hộ.

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin, ở tuổi 37, là một trong những nhà lãnh đạo trẻ nhất châu Âu, đã nhận được lời khen ngợi về cách nội các của bà xử lý đại dịch COVID-19 và vai trò nổi bật của bà, cùng với Tổng thống Sauli Niinistö, trong việc vận động cho Phần Lan gia nhập NATO.

Bà Marin vẫn nhận được sự ủng hộ ở quê nhà nhưng quan điểm của đảng của bà về nền kinh tế Phần Lan, vốn nổi lên như chủ đề chính của chiến dịch tranh cử, đang bị những người bảo thủ thách thức.

Bầu cử quốc hội Phần Lan: Đảng Liên minh Quốc gia tuyên bố giành chiến thắng - Ảnh 1.

Lãnh đạo ba đảng đứng đầu Phần Lan tham dự một cuộc tranh luận bầu cử ở Helsinki vào ngày 15/2. (Ảnh: Helsinki Times)

Lãnh đạo đảng Liên minh Quốc gia Petteri Orpo đã thảo luận về các vấn đề kinh tế tại một sự kiện vận động tranh cử hôm 1/4.

"Điều quan trọng nhất của chính phủ mới là điều chỉnh nền kinh tế của chúng ta, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cân bằng nền kinh tế công cộng. Và vấn đề rất quan trọng thứ hai là xây dựng (mối quan hệ) NATO - Phần Lan", ông Orpo nói với phóng viên hãng tin AP ở Espoo.

Lãnh đạo đảng The Finns, bà Riikka Purra nhấn mạnh, đảng này sẽ tập trung vào việc định hình các chính sách liên quan đến di cư, khí hậu, tội phạm và năng lượng nếu trở thành đối tác trong chính phủ mới.

"Chúng tôi cũng muốn thắt chặt thái độ của mình đối với Liên minh Châu Âu", bà Purra nói trong một sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Kirkkonummi, cách thành phố Helsinki khoảng 45 km về phía Tây.

Ngoài nền kinh tế, những vấn đề khác mà các bên tranh luận trong chiến dịch bầu cử ở Phần Lan là tình hình nợ ngày càng tăng của Chính phủ nước này, biến đổi khí hậu, giáo dục, nhập cư và phúc lợi xã hội.

Phần Lan bầu Thủ tướng mới, bà Sanna Marin đối mặt khó khăn Phần Lan bầu Thủ tướng mới, bà Sanna Marin đối mặt khó khăn

VTV.vn - Ngày 2/4, người dân Phần Lan sẽ đi bỏ phiếu để bầu Thủ tướng mới nhiệm kỳ 4 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước