Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: 2 ứng viên tranh luận về hệ thống THAAD

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/04/2017 09:33 GMT+7

Hai ứng viên hàng đầu cho cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Moon Jae-in và Ahn Cheol-soo. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - 2 ứng viên Tổng thống Hàn Quốc đã có cuộc tranh luận trên truyền hình về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại nước này.

Trong cuộc tranh luận, ứng cử viên Moon Jae-in đã tránh đưa ra quan điểm rõ ràng về việc triển khai THAAD và cho biết, quyết định triển khai THAAD sẽ do tổng thống nhiệm kỳ tới quyết định.

Còn ứng cử viên Ahn Cheol-soo cho biết, việc triển khai THAAD là cần thiết và Hàn Quốc phải nỗ lực hơn nữa trong việc thuyết phục Trung Quốc.

Hiện, Mỹ và Tổng thống tạm quyền Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đang thúc đẩy việc triển khai THAAD sớm bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Trung Quốc cho rằng, THAAD sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích an ninh của nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước