Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Việc kiểm phiếu tại bang Michigan có thể kéo dài đến ngày 6/11

Quỳnh Chi (Theo ClickOnDetroit)-Thứ tư, ngày 04/11/2020 11:15 GMT+7

Đến sáng 4/11, 3,1 triệu cư dân bang Michigan đã đi bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - 3,1 triệu cư dân bang Michigan đã đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo ước tính, có thể mất tới 80 giờ, đến ngày 6/11 để xử lý tất cả phiếu bầu cử ở bang Michigan.

Phát biểu trong sáng 4/11, Ngoại trưởng bang Michigan Jocelyn Benson cho rằng, khoảng thời gian kiểm đếm phiếu bầu cử nói trên có thể thay đổi tùy thuộc vào số cử tri đi bỏ phiếu trong ngày 4/11.

Tính đến sáng 4/11, 3,1 triệu cư dân bang Michigan đã đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ. Bà Benson cho biết, con số này cao gấp 3 lần số người đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2016. Ngoài ra, có khoảng 2 triệu cử tri khác dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu trong ngày 4/11. Hiện tại, có hơn 8 triệu cử tri đã đăng ký đi bầu cử ở bang Michigan.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Việc kiểm phiếu tại bang Michigan có thể kéo dài đến ngày 6/11 - Ảnh 1.

Ngoại trưởng bang Michigan Jocelyn Benson. (Ảnh: AP)

Bà Benson nói: "Hôm nay, chúng tôi đang chứng kiến ​​số cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục".

Các điểm bỏ phiếu ở bang này đã và đang tuân theo các hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) để phòng chống dịch COVID-19.

Ngày đầu tiên bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra suôn sẻ, kết quả sơ bộ có thể có ở một số bang chiến trường Ngày đầu tiên bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra suôn sẻ, kết quả sơ bộ có thể có ở một số bang chiến trường Thẩm phán Mỹ yêu cầu UPS kiểm tra phiếu bầu bị chuyển chậm ở các bang chiến địa Thẩm phán Mỹ yêu cầu UPS kiểm tra phiếu bầu bị chuyển chậm ở các bang chiến địa Bầu cử Mỹ 2020: Trục trặc kỹ thuật tại các điểm bỏ phiếu bang Nevada Bầu cử Mỹ 2020: Trục trặc kỹ thuật tại các điểm bỏ phiếu bang Nevada

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước