Bầu cử Tổng thống: Nước Pháp đang rối bời

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 23/04/2017 11:12 GMT+7

VTV.vn - Ngày hôm nay (23/4), nước Pháp sẽ diễn ra một sự kiện vô cùng quan trọng khi người dân nước này đi bỏ phiếu để bầu ra Tổng thống cho 5 năm tới đây.

Trong số 11 ứng cử viên Tổng thống ra tranh cử, 2 người giành nhiều phiếu nhất sẽ tiếp tục cuộc đua vào điện Elysée.

Sau những bất ngờ trong các cuộc bỏ phiếu vào năm ngoái tại Anh và Mỹ, liệu kỳ bầu cử Tổng thống Pháp năm nay có xảy ra một cú sốc khác là câu hỏi đang được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên trước khi nghĩ đến ai sẽ là người chiến thắng, cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm nay đang diễn ra một xu hướng rất đáng quan ngại là cho đến sát ngày bầu cử, vẫn có quá nhiều cử tri chưa quyết được sẽ bầu cho ai trong số 11 ứng cử viên.

Bầu cử Tổng thống: Nước Pháp đang rối bời - Ảnh 1.

Trong số 11 ứng cử viên Tổng thống ra tranh cử, 2 người giành nhiều phiếu nhất sẽ tiếp tục cuộc đua vào điện Elysée

Trong bài viết có tựa đề "Nước Pháp trong tâm trạng rối bời ", tờ Le Matin (Thụy Sỹ) cho biết hiện có tới 1/3 tổng số cử tri nước này vẫn còn đang cân nhắc chưa biết bỏ phiếu cho ai, và có thể sẽ không đi bỏ phiếu. Le Matin cho biết trước vòng bầu phiếu đầu tiên, số lượng người Pháp còn do dự đã lên tới mức chưa từng thấy.

Lý giải cho tình cảnh "rối bời" của nước Pháp hiện tại, tờ La Voz de Galicia (Tây Ban Nha) cho biết đa số người Pháp chưa thấy bất cứ ai trong số 11 ứng cử viên nói lên được nguyện vọng của mình, chính vì vậy mà số lượng người do dự mới cao đến thế. Theo tờ báo, với quá nhiều người chưa thể quyết định, nên chưa khi nào kết quả bầu cử Pháp lại khó đoán như lần này. Với những cử tri đã quyết định sẽ bầu cho ai, thì lại san quá đều cho 4 ứng cử viên dẫn đầu.

Bầu cử Tổng thống: Nước Pháp đang rối bời - Ảnh 2.

Có rất nhiều cử tri Pháp hiện đang chưa quyết định bỏ phiếu cho ứng viên nào

Trong một góc nhìn khác, tờ Corriere della Sera (Italy) cho biết cử tri Pháp do dự vì mất lòng tin vào cả hai đảng lớn nhất đã thay nhau cầm quyền từ hơn 70 năm qua. Đây có thể là lần đầu tiên, cả hai đảng truyền thống cánh tả, cánh hữu đều có nguy cơ bị loại ngay từ vòng đầu. 

Bi quan hơn, giải thích cho việc người dân Pháp thờ ơ với cuộc bầu cử Tổng thống, tờ Berlingske Tidende đã có bài viết: Cuộc tấn công vào nền Cộng hoà thứ Năm. Bài viết cho rằng, kỳ bầu cử năm nay tại Pháp là khởi đầu cho sự sụp đổ của nền Cộng hòa thứ Năm, tức là thể chế chính trị mà nước Pháp áp dụng từ năm 1958. 

Dường như cách thức tổ chức Nhà nước Pháp không còn thích ứng nữa, bầu ai lên làm Tổng thống trong cái mô hình đó thì cũng không thay đổi được gì nhiều. Đây có thể là nguyên nhân làm cho tới cả chục triệu cử tri Pháp do dự không biết quyết sao.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước