Hôm nay, 47 triệu cử tri Pháp đi bầu cử Tổng thống

Hồng Quang - Đoàn Hà (PV Đài THVN tại châu Âu)-Chủ nhật, ngày 23/04/2017 06:33 GMT+7

Ứng cử viên Emmanuel Macron vận động tranh cử. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Hôm nay (23/4), 47 triệu cử tri Pháp sẽ đi bầu Tổng thống mới cho nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh nước Pháp phải đối mặt với nhiều vấn đề kinh tế - xã hội và trong những ngày cuối của chiến dịch tranh cử là vấn đề an toàn của người dân trước mối đe dọa khủng bố. Hơn 50.000 cảnh sát được huy động để bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử Tổng thống hôm nay.

47 triệu cử tri Pháp được kêu gọi lựa chọn trong số 11 ứng cử viên Tổng thống, người sẽ lãnh đạo nước Pháp trong 5 năm sắp tới. Nếu không có ai giành được hơn 50% tổng số phiếu để trở thành Tổng thống thì 2 người giành được nhiều phiếu nhất sẽ vào vòng hai, diễn ra trong 2 tuần nữa.

Đây là kỳ bầu cử nhiều bất ngờ nhất từ trước tới nay. Hai đảng truyền thống lớn nhất có khả năng bị loại ngay từ vòng đầu. Số cử tri còn đang lưỡng lự chưa biết bầu cho ai lên tới 1/3 tổng số cử tri, làm cho kết quả vòng bầu phiếu hôm nay trở nên khó đoán. Tỷ lệ không đi bỏ phiếu được cho là sẽ cao kỷ lục. Nhiều người Pháp cho biết sẽ không đi bỏ phiếu trong vòng đầu tiên, do thất vọng trước giới chính trị gia, hoặc không thấy chương trình tranh cử nào thực sự thuyết phục.

Các địa điểm bầu cử sẽ đóng cửa lúc 7h tối, tại một số thành phố lớn là 8h tối và kết quả sơ bộ sẽ có thể được biết sau đó vài tiếng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước