Bê bối nhập khẩu găng tay y tế đã qua sử dụng tại Mỹ

Nguyễn Hà-Thứ hai, ngày 25/10/2021 18:02 GMT+7

Hàng đống găng tay đã qua sử dụng được phát hiện tại một nhà kho ở Thái Lan vào tháng 12/2020. Ảnh chụp màn hình CNN

VTV.vn - Hàng chục triệu găng tay y tế giả hoặc đã qua sử dụng đã được nhập khẩu từ Thái Lan vào Mỹ trong thời gian dịch COVID-19 hoành hành.

Cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng do hãng tin CNN tiến hành, xuất phát từ đơn tố giác hồi đầu năm nay của một công ty Mỹ gửi cho các cơ quan chức năng sau khi nhận được một lô hàng găng tay bẩn từ Thái Lan. 

Theo đó, tại một số doanh nghiệp hoạt động bất hợp pháp tại Thái Lan, những lao động nhập cư tham gia quá trình giặt tẩy và tìm cách làm mới găng tay y tế dùng một lần, do nhu cầu toàn cầu đối với mặt hàng này tăng cao. Các sản phẩm kém chất lượng này sau đó đã được chuyển đến nhiều quốc gia khác nhau. Theo hồ sơ nhập khẩu và các nhà phân phối đã mua chúng, hàng triệu găng tay y tế giả hoặc đã qua sử dụng như vậy đã được chuyển đến Mỹ. 

Hiện chưa có báo cáo nào về việc có bất kỳ nhân viên y tế hoặc bệnh nhân nào tại Mỹ bị tổn hại sức khỏe do sử dụng găng tay nhiễm bẩn. Hãng tin CNN cũng cho biết, các cuộc điều tra hình sự đang được nhà chức trách Mỹ và Thái Lan tiến hành.

Ngăn chặn 13,5 tấn rác găng tay y tế đã qua sử dụng chuẩn bị tái chế Ngăn chặn 13,5 tấn rác găng tay y tế đã qua sử dụng chuẩn bị tái chế

VTV.vn - Ngày 9/6, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang lập hồ sơ xử lý vụ việc liên quan đến một cơ sở chứa 13,5 tấn rác thải là găng tay y tế đã qua sử dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Găng tay y tế

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước