Bế mạc Hội nghị thượng đỉnh G20

Trường Sơn, Phi Hùng (Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Chủ nhật, ngày 02/12/2018 08:30 GMT+7

Các nhà lãnh đạo G20 chụp ảnh chung tại Hội nghị ở Buenos Aires, Argentina, ngày 30/11/2018. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Tại Argentina, sau hai ngày làm việc, Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã bế mạc tại thủ đô Buenos Aires.

Các quan chức chủ nhà Argentina cuối cùng cũng đã có thể thở phào vì Thượng đỉnh G20 đã không đi vào lối bế tắc như Hội nghị Cấp cao APEC mới diễn ra hơn chục ngày trước và đã kết thúc với một bản Tuyên bố chung G20 với hai nội dung quan trọng nhất: thương mại quốc tế và biến đổi khí hậu.

Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo G20 nhấn mạnh tầm quan trọng của thương mại quốc tế, nhưng cũng cho rằng hệ thống hiện nay chưa thực hiện tốt vai trò của mình. Trên cơ sở đó, các nhà lãnh đạo G20 đồng ý trong Tuyên bố chung rằng, cần phải cải tổ hệ thống thương mại quốc tế và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Khiếm khuyết của hệ thống thương mại và WTO cũng chính là điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên chỉ trích.

Nội dung về biến đổi khí hậu trong Tuyên bố chung G20 là vấn đề gặp nhiều vướng mắc nhất tại Hội nghị thượng đỉnh lần này, đặc biệt là từ phía đoàn Mỹ.

Tuyên bố chung G20 ghi: Các bên ký Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tái khẳng định thỏa thuận này là không thể đảo ngược và sẽ thực thi đầy đủ cam kết trong thỏa thuận theo các mức độ khác nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi quốc gia. Nhưng kèm theo đó, Tuyên bố chung G20 có một điều khoản riêng rẽ nêu rõ: Mỹ nhắc lại việc nước này rút khỏi Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và Mỹ sẽ sử dụng mọi nguồn năng lượng và công nghệ cho quá trình phát triển. 

Điều này đồng nghĩa, Mỹ sẽ không chỉ sử dụng năng lượng và công nghệ sạch cũng như các nguồn nguyên liệu truyền thống Mỹ có thế mạnh như than đá. Tổng thống Mỹ đã yêu cầu đưa điều khoản này vào Tuyên bố chung mới chấp nhận thông qua nó.

Phát biểu bế mạc Hội nghị G20, Tổng thống nước chủ nhà Argentina khẳng định, việc các nước thành viên G20 đạt được sự đồng thuận để ra Tuyên bố chung đã phản ánh những lo ngại về hậu quả của biến đổi khí hậu, cũng như sự cần thiết phải làm mới hệ thống thương mại quốc tế vốn đã bộc lộ nhiều bất cập. Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2019 sẽ được tổ chức tại Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước