Bế tắc trong đàm phán ngân sách của EU

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/02/2020 12:56 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Sau hai phiên họp vào chiều và tối 21/2 với gần 30 tiếng đàm phán, lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) vẫn không thể thống nhất được về chủ đề ngân sách.

Vướng mắc lớn nhất hiện nay vẫn ở việc 4 nước Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển và Áo kiên quyết không đóng góp ngân sách vượt quá 1% tổng thu nhập quốc nội dù Chủ tịch Hội đồng châu Âu đã hạ thấp dự toán ngân sách xuống mức 1,069% so với mức 1,074% trước đó. Nhóm 4 nước này cho rằng châu Âu cần cắt giảm trợ cấp cho các thành viên nghèo hơn, tập trung giải quyết các vấn đề như: biến đổi khí hậu, người tị nạn hay số hóa nền kinh tế các nước thành viên. Tuy nhiên, một số thành viên không chấp nhận đề xuất này.

Giữa các nước cũng còn nhiều bất đồng trong việc làm cách nào để bù đắp 75 tỷ Euro thiếu hụt sau khi Anh rời EU. Nhiều khả năng EU sẽ phải tổ chức một hội nghị bất thường trong tháng 3 để đàm phán tiếp về ngân sách.


Hội nghị thượng đỉnh EU bất đồng về ngân sách hậu Brexit Hội nghị thượng đỉnh EU bất đồng về ngân sách hậu Brexit

VTV.vn - Tại Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels, Bỉ, lãnh đạo 27 nước thành viên tỏ ra bất đồng về ngân sách hậu Brexit.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước