Nông dân Pháp lo ngại trợ cấp bị cắt giảm trong ngân sách EU hậu Brexit

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 22/02/2020 06:03 GMT+7

VTV.vn - Nhiều quốc gia đang đề nghị EU có thể cắt giảm ngân sách để bù vào các đóng góp của Anh – một điều nước Pháp nói chung và nông dân Pháp nói riêng không hề mong muốn.

Đêm 20/2, Hội nghị thượng đỉnh EU bất thường đã khai mạc nhằm tìm hướng giải quyết cho vấn đề ngân sách EU trong giai đoạn hậu Brexit, khi không còn có đóng góp của nước Anh. Nhiều bất đồng đã được đưa ra, mà một trong số đó là vấn đề trợ cấp nông nghiệp.

Những cuộc gặp gỡ của các nhà lãnh đạo EU tại Brussels, tưởng chừng khá xa xôi nhưng lại là một mối quan tâm rất lớn của ông Jean-Claude, 1 nông dân sống gần thủ đô Paris của Pháp. Ông đang chờ đợi rằng, liệu hội nghị EU lần này có thể giúp duy trì khoản trợ cấp nông nghiệp 58.000 Euro ông đang được nhận mỗi năm.

Sự ra đi của nước Anh, ước tính sẽ khiến ngân sách EU hụt đi khoảng 75 tỷ Euro phần đóng góp của của đảo quốc sương mù trong 7 năm tới.

Với lĩnh vực nông nghiệp đóng góp chỉ khoảng 1% GDP nhưng lại ngốn tới trên 1/3 ngân sách toàn khối, nhiều quốc gia đang đề nghị EU có thể cắt giảm ngân sách từ lĩnh vực này để bù vào các đóng góp của Anh – một điều nước Pháp nói chung và nông dân Pháp nói riêng không hề mong muốn.

Một thay đổi khác đang được đề xuất là phân bổ ngân sách nông nghiệp nhiều hơn cho các lĩnh vực thân thiện với môi trường như trồng trọt hữu cơ. Những chuyển đổi không phải là một hướng đi dễ dàng cho nông dân, ít nhất trong ngắn hạn.

Trong quá khứ, tranh cãi về trợ cấp nông nghiệp đã là nguyên nhân của nhiều cuộc biểu tình từ giới nông dân châu Âu. Và câu chuyện này nhiều khả năng vẫn chưa thể tìm thấy hồi kết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước