Belarus sơ tán người di cư ở biên giới với EU, khủng hoảng vẫn chưa kết thúc

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Thứ sáu, ngày 19/11/2021 07:14 GMT+7

Người di cư từ Trung Đông và các nơi khác tập trung tại trạm kiểm soát Kuznitsa ở biên giới Belarus - Ba Lan ngày 15/11. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Các phương tiện truyền thông và quan chức Belarus cho biết, Belarus đã di chuyển người di cư và người tị nạn ra khỏi các trại chính ở biên giới giữa nước này và Ba Lan.

Đây được coi là một sự thay đổi chiến lược có thể giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng căng thẳng giữa Belarus và EU đang gia tăng trong những tuần gần đây.

Hàng nghìn người tị nạn và người di cư đã cố gắng đến Liên minh châu Âu qua Belarus kể từ mùa hè. Các nước châu Âu đã cáo buộc Belarus cố tình tạo ra cuộc khủng hoảng người di cư bằng cách thúc đẩy người di cư từ Trung Đông cố gắng vượt qua biên giới của Belarus sang Ba Lan và Lithuania. Minsk đã bác bỏ các cáo buộc này.

Truyền thông nhà nước Belarus ngày 18/11 đưa tin, nhiều người xin tị nạn đã được chuyển đến một nhà kho được sưởi ấm ở không xa biên giới Belarus - EU.

Một phát ngôn viên của lực lượng biên phòng Ba Lan cho biết, các trại tị nạn ở biên giới phía Tây Belarus hoàn toàn trống rỗng trong ngày 18/11, hãng tin Reuters đưa tin.

Belarus sơ tán người di cư ở biên giới với EU, khủng hoảng vẫn chưa kết thúc - Ảnh 1.

Người di cư tại trung tâm hậu cần thuộc trạm kiểm soát Kuznitsa ở biên giới Belarus - Ba Lan ngày 18/11/2021. (Ảnh: AP)

Người phát ngôn lực lượng biên phòng Ba Lan nói: "Những trại này hiện không có ai, rất có thể những người di cư đã được đưa đến trung tâm vận tải - hậu cần, cách không xa cửa khẩu Bruzgi. Tuy nhiên, vẫn có những nhóm người xuất hiện ở những nơi khác cố gắng vượt biên. Chúng ta chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong những giờ tới".

Động thái này diễn ra sau một loạt các hoạt động ngoại giao. Đầu tuần này, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã điện đàm hai lần với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Trong khi đó, vào ngày 18/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi đối thoại với các đối thủ của mình, những người đã nhanh chóng bác bỏ ý tưởng này trừ khi Tổng thống Lukashenko trả tự do cho các tù nhân chính trị.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã thảo luận với người đồng cấp Nga về cuộc khủng hoảng tại biên giới Belarus.

Belarus muốn tránh đối đầu trong cuộc khủng hoảng di cư Belarus muốn tránh đối đầu trong cuộc khủng hoảng di cư

VTV.vn - Chính quyền Belarus đang nỗ lực để chấm dứt cuộc khủng hoảng di cư tại khu vực biên giới Belarus - Ba Lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước