Bệnh viêm phổi tại Kazakhstan có thể là do virus SARS-CoV-2

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ hai, ngày 13/07/2020 14:41 GMT+7

Đại sứ quán Trung Quốc thông báo bệnh viêm phổi tại Kazakhstan đã khiến 1.772 người chết trong nửa đầu năm 2020. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Đại sứ quán Trung Quốc đã cảnh báo công dân của mình về một bệnh viêm phổi lạ, nguy hiểm hơn cả COVID-19, đang lây lan mạnh ở Kazakhstan trong tháng 6 vừa qua.

Đại sứ quán Trung Quốc đã lưu ý về sự gia tăng đáng kể những ca mắc bệnh viêm phổi tại các thành phố Atyrau, Aktobe và Shymkent của Kazakhstan kể từ giữa tháng 6/2020.

Tuy nhiên, Kazakhstan đã bác bỏ thông tin trên và cho rằng, tuyên bố này là tin giả mạo. Bộ Y tế Kazakhstan cho biết, theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các căn bệnh nhiễm trùng gây viêm phổi có thể là do vi khuẩn, nấm và virus, thậm chí cả các trường hợp không có nguyên nhân rõ ràng. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Kazakhstan, thông tin được công bố bởi một số phương tiện truyền thông Trung Quốc liên quan đến một loại bệnh viêm phổi mới ở Kazakhstan là không chính xác.

Tính đến sáng 13/7, Kazakhstan, quốc gia vừa áp đặt lệnh phong tỏa thứ hai để kiềm chế đại dịch COVID-19, có tổng cộng gần 60.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 375 trường hợp tử vong. Số ca mắc mới trong ngày qua là hơn 1.600 người.

Bệnh viêm phổi tại Kazakhstan có thể là do virus SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Tính đến sáng 13/7, đã có gần 60.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Kazakhstan. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, hãng Thông tấn Nhà nước Kazakhstan Kazinform cho biết, số ca mắc bệnh viêm phổi đã tăng 2,2 lần trong tháng 6 so với cùng kỳ năm 2019.

Trong tuyên bố của mình, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết, bệnh viêm phổi ở Kazakhstan đã khiến 1.772 người tử vong trong 6 tháng đầu năm, trong đó 630 người chết vào tháng 6, bao gồm cả công dân Trung Quốc. Đây là tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều so với bệnh COVID-19. Ban đầu, tuyên bố của giới chức Trung Quốc đề cập đến cái tên "viêm phổi Kazakhstan", trước khi thay đổi từ ngữ thành "viêm phổi không phải COVID-19".

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định, bệnh này có thể chính là COVID-19. Giám đốc Chương trình khẩn cấp y tế của WHO Michael Ryan cho rằng, các ca bệnh này rất có thể là COVID-19 và đơn giản là đã không được chẩn đoán chính xác.

Bệnh viêm phổi tại Kazakhstan nguy hiểm hơn COVID-19? Bệnh viêm phổi tại Kazakhstan nguy hiểm hơn COVID-19?

VTV.vn - ĐSQ Trung Quốc tại Kazakhstan cảnh báo công dân thận trọng trước sự bùng phát bệnh viêm phổi tại Kazakhstan mà theo Trung Quốc là nguy hiểm hơn COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước