Kazakhstan bác tin của Trung Quốc về bệnh viêm phổi lạ nguy hiểm hơn COVID-19

Nguyễn Hà-Thứ bảy, ngày 11/07/2020 15:00 GMT+7

VTV.vn - Bộ Y tế Kazakhstan đã bác bỏ cảnh báo của Đại sứ quán Trung Quốc cho rằng quốc gia Trung Á này đang bùng phát một căn bệnh viêm phổi chưa xác định có tỷ lệ tử vong cao.

Cụ thể, Đại sứ quán Trung Quốc tại Kazakhstan hôm 9/7 cho biết có "sự gia tăng đáng kể" các trường hợp viêm phổi lạ từ giữa tháng 6, khiến hơn 1.700 người tử vong trong nửa đầu năm nay.

Đơn vị này cũng cho biết, tỉ lệ tử vong vì bệnh viêm phổi lạ này cao hơn nhiều so với COVID-19. Tuy nhiên, theo Hãng tin Reuters, nhà chức trách Kazakhstan sáng 10/7 gắn mác cho các bài báo đăng dựa trên thông tin trên là "tin giả". Ngoài ra, họ cũng cho biết các ca bệnh viêm phổi được ghi nhận liên quan đến virus, nấm và vi khuẩn và cả các ca chưa rõ nguyên nhân của nước này, đều phù hợp với mô tả và hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới - tức không có bệnh viêm phổi nào lạ tại Kazakhstan.

Hiện Đại sứ quán Trung Quốc tại Kazakhstan chưa phản hồi thông tin này. Phía WHO cũng khẳng định tổ chức này chỉ mới xác nhận dịch COVID-19 đang hoành hành tại Kazakhstan.

Thêm 17 trường hợp nhiễm viêm phổi lạ tại Vũ Hán, Trung Quốc Thêm 17 trường hợp nhiễm viêm phổi lạ tại Vũ Hán, Trung Quốc

VTV.vn - Vũ Hán, Trung Quốc đã có thêm 17 ca nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona mới tại thành phố này. Trong đó, 3 người trong tình trạng nguy kịch.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước