Bệnh viện New York mở thêm nhà xác dã chiến

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/03/2020 17:37 GMT+7

VTV.vn - Nhằm ứng phó trong trường hợp số ca tử vong do COVID-19 tăng mạnh, thành phố New York, Mỹ đã dựng nhà xác dã chiến bên ngoài bệnh viện Bellevue ở Manhattan.

Các lều và xe tải đông lạnh của nhà xác dã chiến bên ngoài bệnh viện Bellevue có thể chứa tối đa 3.600 thi thể, gấp nhiều lần nhà xác cố định. Việc thành lập các nhà xác dã chiến là tín hiệu cho thấy thách thức lịch sử đang đặt ra với nước Mỹ nói chung và thành phố New York trước cuộc khủng hoảng y tế quốc gia vì COVID-19.

Bệnh viện New York mở thêm nhà xác dã chiến - Ảnh 1.

New York hiện là tâm dịch của Mỹ với số ca nhiễm vượt 37.000 và gần 400 ca tử vong. Chính quyền bang đang tập trung giúp các bệnh viện tăng công suất ít nhất 50% khi có tới hơn 5.000 bệnh nhân COVID-19 đã phải nhập viện.

Vì sao bang New York là tâm dịch COVID-19 tại Mỹ? Vì sao bang New York là tâm dịch COVID-19 tại Mỹ?

VTV.vn - Trong số hơn 85.500 ca mắc COVID-19 tại Mỹ, phân nửa là ở New York. Điều này khiến các chuyên gia y tế băn khoăn vì sao New York lại là tâm dịch COVID-19 tại quốc gia này?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước