Berlin là bang ấm và khô hạn nhất nước Đức trong năm 2021

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 10/01/2022 19:43 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Cơ quan Dự báo Thời tiết Đức (DWD) của Đức ngày 9/1 cho biết, Berlin là bang ấm nhất và khô hạn nhất của nước này trong suốt năm 2021.

Số liệu thống kê của DWD cho thấy nhiệt độ trung bình trong năm 2021 tại Berlin là 10,1 độ C, trong khi lượng mưa trung bình chỉ 560 lít/m2. Ngoài ra, Berlin cũng có số giờ nắng cao hơn hẳn các bang khác trong năm 2021, với khoảng 1.665 giờ, nhiều hơn 15 giờ so với mức trung bình trên toàn quốc - khoảng 1.650 giờ.

Giám đốc Khí hậu của DWD Tobias Fuchs đánh giá thời tiết ở Đức trong năm 2021 là hơi "quá nắng và quá ấm", với lượng mưa bình thường. Tuy nhiên, theo ông Fuchs, 2021 là năm xảy ra nhiều thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất tại nước này trong nhiều thập kỷ qua và một trong những nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan này là do biến đổi khí hậu. Theo DWD, 2021 là năm thứ 11 liên tiếp Đức ghi nhận mức nhiệt độ cao hơn đáng kể so với mức trung bình nhiều năm của nước này. Với nhiệt độ trung bình được xác định là 9,1 độ C, năm 2021 ghi nhận mức nhiệt cao hơn 0,9 độ C so với trung bình nhiều năm qua. Nhiệt độ cao nhất là 36,6 độ C, được ghi nhận vào ngày 19/6 tại các trạm thời tiết Berlin-Templehof và Baruth. Năm 2021 cũng chứng kiến 1.650 giờ nắng, vượt quá mức trung bình nhiều năm của Đức là 1.544 giờ.

Trong khi đó, lượng mưa năm 2021 tại Đức là khoảng 805 lít/m2 - cao hơn mức trung bình dài hạn của nước này là 789 lít/m2 và mức trung bình trong giai đoạn từ năm 1991 - 2020 là 791 lít/m2. Tuy nhiên, theo DWD, điều này chủ yếu là do lượng mưa rất lớn vào mùa hè, gây ra tình trạng lũ lụt thảm khốc ở nhiều khu vực trong cả nước.

Ngoài Berlin, những khu vực có nhiệt độ trung bình ấm trong năm tại Đức là Cologne-Stammheim (bang Nordrhein-Westfalen) với 11,4 độ C; Waghäusel-Kirrlach (bang Baden Württemberg) - 11,2 độ C; Frankfurt - Westend (bang Hesse) - 11,0 độ C.

Những khu vực lạnh nhất trong năm 2021 là Carlsfeld (bang Sachsen) - 5,3 độ C; Zinnwald-Georgenfeld (bang Sachsen) - 5,4 độ C; Neuhaus am Rennweg (bang Thuringia) - 5,7 độ C.

Những nơi ẩm ướt nhất, cũng là có lượng mưa cao nhất ở Đức trong năm 2021 là Balderschwang (bang Bayern) - 2.385,2 lít/m2; Obere Firstalm / Schierseer Berge (Bayern) - 2.319,3 lít /m2; Baiersbronn - Ruhestein (bang Baden-Württemberg) - 2,297,1 lít/m2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Berlin

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước