Beverly Hills xem xét cấm bán thuốc lá

Lê Minh (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 29/05/2019 21:02 GMT+7

VTV.vn - Ngày 4/6 tới, Hội đồng TP Beverly Hills sẽ bỏ phiếu lần cuối dự thảo sắc lệnh này. Nếu được thông qua, Beverly Hills sẽ là thành phố đầu tiên của Mỹ cấm bán thuốc lá.

Nói đến thành phố Beverly Hills ở Mỹ, hầu như ai cũng biết đó là nơi cư trú của các minh tinh màn bạc hay những người nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật thứ 7. Vì thế, đây luôn là điểm đến của khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng khi tới đây, những ai có thói quen hút thuốc lá sẽ phải hết sức chú ý bởi thành phố này đang xem xét ban hành lệnh cấm bán thuốc lá.

Theo dự thảo sắc lệnh đang được chính quyền thành phố Beverly Hills xem xét, việc bán các loại thuốc lá điếu, thuốc hút tẩu, thuốc lá nhai và cả thuốc lá điện tử tại các cây xăng, hiệu thuốc, cửa hàng tạp hóa và các điểm bán lẻ, sẽ bị cấm từ tháng 1/2021. Mục đích chính là để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh sự ủng hộ của các nhóm vận động vì sức khỏe cộng đồng, thì sự phản đối, không ai khác, đến từ chính những người bán thuốc lá.

Một số chủ doanh nghiệp ở thành phố du lịch nổi tiếng này còn lo ngại lệnh cấm mới có thể sẽ làm giảm bớt lượng khách du lịch đến đây. Tuy nhiên, chính quyền thành phố Beverly Hills vẫn quyết định tiếp tục xem xét dự thảo sắc lệnh mới này và đã tính đến cả trường hợp bị các nhà sản xuất thuốc lá kiện.

Trước đó, thành phố Beverly Hills đã có sắc lệnh cấm hút thuốc ngoài vỉa hè, trên những tuyến đường đi bộ và cả trong các tòa nhà chung cư.

Chiến dịch kêu gọi bỏ thuốc lá tại Malaysia Chiến dịch kêu gọi bỏ thuốc lá tại Malaysia Mỹ có thể nâng độ tuổi tối thiểu mua thuốc lá lên 21 tuổi Mỹ có thể nâng độ tuổi tối thiểu mua thuốc lá lên 21 tuổi Mỹ siết chặt các quy định về thuốc lá điện tử Mỹ siết chặt các quy định về thuốc lá điện tử

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước