"Bí quyết" tự chủ lương thực, thực phẩm cho 1,4 tỷ dân Trung Quốc thời COVID-19

Thái Bình - Ngọc Chí (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ năm, ngày 15/07/2021 19:13 GMT+7

VTV.vn - Lương thực thực phẩm là một trong những nỗi lo lớn nhất của Trung Quốc trong thời đại dịch COVID-19 bởi đó là câu chuyện về cái ăn cho 1,4 tỷ dân của nước này.

Chỉ cần đứt gãy nguồn cung lương thực thực phẩm, rối loạn xã hội rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, trên thực tế, Trung Quốc đã làm khá tốt chiến lược thông suốt nguồn cung bằng thương mại điện tử và nâng cao tính tự chủ của mỗi địa phương trong cung ứng lương thực, rau quả cho người dân.

Với phần lớn đất đai là sa mạc và thảo nguyên, tỉnh Cam Túc đã phát triển mạnh những trang trại, nhà kính hiện đại trồng rau quả. Công ty hoa quả Haisheng được chính quyền cho vay vốn ưu đãi 78 triệu USD để trồng 310.000m² khoai tây, cà chua, ớt và nhiều loại rau. Trong giai đoạn tới, công ty trọng điểm này sẽ được vay 450 triệu USD để mở rộng thêm 450.000m² trồng rau quả để khép kín mô hình từ sản xuất giống, gieo trồng, thu hoạch đến phân phối sản phẩm ra thị trường.

Bên cạnh giải pháp tăng dự trữ quốc gia lương thực, chuỗi cung ứng thịt lợn được mở rộng từ nước ngoài, Trung Quốc đẩy mạnh tự chủ sản xuất rau quả tại chỗ. Do diện tích đất nông nghiệp giảm trong quá trình đô thị hóa, nước này đã tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao với quy hoạch 5,3 triệu ha. Trước mắt, Trung Quốc đầu tư hàng tỷ USD cho các doanh nghiệp nông nghiệp chủ đạo của địa phương. Nông dân cũng được các ngân hàng cho vay hơn 3,2 tỷ USD để chuyển đổi mô hình sản xuất hiện đại.

Tăng tính tự chủ, nhiều thành phố lớn của Trung Quốc đã thực hiện chương trình rổ rau với mục tiêu đảm bảo chuỗi cung ứng và tăng tính tự chủ nguồn cung tại chỗ về rau và thịt. Từ chính sách này, nhiều trang lợn lớn, các nhà kính hiện đại trồng rau quả công nghệ cao đã mọc lên ở ngoại ô những thành phố lớn. Đây được xem là một trong những giải pháp mang tính sống còn đối với đất nước có tới 5 tháng mùa đông khắc nghiệt ở phần lớn các địa phương phía Bắc này.

Khi xảy ra dịch COVID-19, nhờ nền thương mại điện tử mạnh hàng đầu thế giới cùng với sự đóng góp đáng kể từ nguồn cung tại chỗ, việc phong tỏa các thành phố 10 triệu dân, thậm chí cả tỉnh 50 triệu dân ở Trung Quốc vẫn diễn ra khá suôn sẻ, lượng rau củ quả cung cấp đủ cho người dân.

Trung Quốc làm gì để đảm bảo hàng hóa trong đợt phong tỏa lên tới hàng chục triệu dân? Trung Quốc làm gì để đảm bảo hàng hóa trong đợt phong tỏa lên tới hàng chục triệu dân?

VTV.vn - Dù từng phải phong tỏa vài triệu đến vài chục triệu dân nhưng Trung Quốc đã triển khai tương đối nhịp nhàng và chưa để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước