Bị tử hình oan vì tội phỉ báng tôn giáo tại Pakistan

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 26/03/2016 22:59 GMT+7

Cặp vợ chồng xấu số bị tử hình oan.

VTV.vn - Năm 2014, một cặp vợ chồng người Cơ đốc giáo đã bị hành hình và thiêu chết với lý do họ đã đốt vài trang sách kinh Koran, đồng nghĩa với việc phạm tội phỉ báng đạo Hồi.

Tại nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan, bên cạnh phần đông dân số theo đạo Hồi còn có cả cộng đồng thiểu số những người theo các tôn giáo khác như đạo Hindu hay Cơ đốc. Trong đó, cộng đồng người Cơ đốc giáo - một tôn giáo được coi là gần gũi với phương Tây, thường xuyên phải hứng chịu những sự phân biệt đối xử và thậm chí là các cuộc tấn công bạo lực từ phía những phần tử cực đoan.

Điều đáng nói là không ít hành vi bạo lực đó lại dựa trên một đạo luật trong luật pháp Pakistan là luật chống phỉ báng đạo Hồi cho phép bỏ tù hoặc thậm chí xử tử hình những ai bị buộc tội bất kính với Hồi giáo. Và tại Pakistan, bị gán cho tội danh này cũng đồng nghĩa với cái chết.

Bộ phim xúc phạm đạo Hồi tiếp tục gây sóng gió Bộ phim xúc phạm đạo Hồi tiếp tục gây sóng gió

Bộ phim xúc phạm nhà tiên tri Mohamed của người Hồi giáo tiếp tục gây sóng gió cho nước Mỹ và đồng minh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước