Biến đổi khí hậu làm tăng nguy cơ rò rỉ kho dự trữ cho "ngày tận thế"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 22/05/2017 19:11 GMT+7

VTV.vn - Thời tiết ấm bất thường trong mùa Thu năm ngoái đã khiến mực nước trong khu vực dâng cao, cửa kho dự trữ cho "ngày tận thế" bị rò rỉ.

Không nhiều người chúng ta biết rằng, tại Bắc Cực tồn tại một kho dự trữ các loại hạt giống từ khắp nơi trên thế giới. Kho dự trữ nằm trong lòng băng tuyết này, được xem là cơ hội cuối cùng để đảm bảo sự sống còn của loài người nếu các biến cố lớn xảy ra trên toàn cầu như chiến tranh hạt nhân hay thiên tai quy mô lớn. Quan trọng là vậy nhưng kho dự trữ dành cho "ngày tận thế" này lại đang có nguy cơ bị rò rỉ, do chính nguy cơ biến đổi khí hậu hiện nay.

Theo đơn vị quản lý kho dự trữ, thời tiết ấm bất thường trong mùa Thu năm ngoái đã khiến mực nước trong khu vực dâng cao, cửa kho bị rò rỉ. Rất may nước chỉ xâm nhập vào một phần nhỏ của đường hầm dẫn vào bên trong và không gây tổn hại gì đến những loại hạt giống đang lưu trữ bên trong.

Hiện một loạt các biện pháp ngăn chặn rò rỉ đã được triển khai như tháo dỡ bớt các máy móc bên trong và lắp đặt thêm tường chống nước. Là sáng kiến của Chính phủ Na Uy, kho dự trữ cho "ngày tận thế" được đặt trong một khối băng vĩnh cửu nằm về phía Bắc nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước