Biến thể Delta có thể chiếm 90% số ca mắc mới tại EU

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/06/2021 12:19 GMT+7

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Freising, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

VTV.vn - Biến thể Delta có thể chiếm tới 90% ca mắc COVID-19 mới tại Liên minh châu Âu (EU) vào cuối tháng 8/2021.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu ECDC, biến thể này sẽ lây lan rộng ở nhóm người trẻ tuổi là những người chưa được tiêm chủng ngừa COVID-19. Đây hiện đang là biến thể lây lan chính tại EU.

Theo ECDC, đến đầu tháng 8, sẽ có tới 70% số ca mắc mới tại EU nhiễm biến thể Delta và con số này sẽ lên tới 90% vào cuối tháng 8. ECDC khuyến cáo, cần đạt được tiến bộ trong chương trình tiêm chủng với tốc độ rất nhanh. Và các nước cẩn trọng khi thực hiện nới lỏng các biện pháp phòng dịch để hạn chế dịch bệnh tái bùng phát và lây lan.

EU họp bàn kế hoạch phục hồi sau đại dịch COVID-19

Trong hai 24 và 25/6, lãnh đạo 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu sẽ nhóm họp Hội nghị Thượng đỉnh tại thủ đô Brussels. Một trong những nội dung chính được đưa ra thảo luận tại Hội nghị lần này đó là kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Biến thể Delta có thể chiếm 90% số ca mắc mới tại EU - Ảnh 1.

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Nguồn: AFP/TTXVN

Theo đó, hội nghị sẽ tập trung xem xét, đánh giá tình hình dịch bệnh tại châu Âu, vấn đề vaccine và các nỗ lực phối hợp để đối phó với đại dịch.

Các nhà lãnh đạo sẽ giải quyết những trở ngại còn lại đối với việc áp dụng chứng chỉ kỹ thuật số về COVID-19 của EU để đảm bảo quyền tự do đi lại trong khối kể từ ngày 1/7 tới.

Bên cạnh đó, tại hội nghị, Ủy ban châu Âu (EC) cũng sẽ báo cáo về những bài học kinh nghiệm rút ra từ đại dịch ở giai đoạn này. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo EU sẽ xem xét tình hình thực hiện kế hoạch "Thế hệ tiếp theo của EU".

Đây là gói phục hồi của EU trị giá 750 tỷ euro để hỗ trợ các quốc gia thành viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và đã được Hội đồng châu Âu thông qua vào ngày 21/7/2020.

Lo ngại biến thể Delta Plus có thể gây ra làn sóng thứ 3 ở Ấn Độ Lo ngại biến thể Delta Plus có thể gây ra làn sóng thứ 3 ở Ấn Độ

VTV.vn - Ngày 22/6, Ấn Độ đã ghi nhận 22 ca đã nhiễm biến thể Delta Plus của virus SARS-CoV-2. Chính phủ nước này nhấn mạnh, đây là một "biến thể gây lo ngại".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước