Biến thể SARS-CoV-2 hoành hành, các nước đẩy mạnh độ phủ vaccine COVID-19

Chuyển động 24h-Thứ sáu, ngày 13/08/2021 11:47 GMT+7

VTV.vn - Trong tuần này, biến thể Delta vẫn tiếp tục đe dọa thế giới. Các nước đang đẩy mạnh tiêm vaccine cho các nhóm dễ bị tổn thương gồm trẻ em, thai phụ, người vô gia cư.

Tiêm vaccine COVID-19 có lợi ích kép cho bản thân và cộng đồng. Người đã tiêm vaccine ít có khả năng lây lan virus cho người khác. Bản thân họ cũng giảm khả năng bị mắc COVID-19 và nếu mắc, bệnh cũng diễn biến nhẹ hơn so với người chưa tiêm.

Hiệu quả của vaccine COVID-19 tại Anh

Ngành y tế Anh mới công bố số liệu chứng minh cụ thể hiệu quả của vaccine. Hồi tháng 1 vừa qua, nước Anh đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ 2 diễn biến vô cùng phức tạp. Có thời điểm Anh ghi nhận gần 60.000 ca mắc mới, trên 1.000 người tử vong mỗi ngày. Hồi đầu năm, chỉ chưa tới 10% dân số Anh được tiêm vaccine. Số ca mắc tỷ lệ thuận với số ca tử vong.

Khoảng 2 tháng trở lại đây, Anh trải qua làn sóng COVID-19 lần thứ 3. Tuy nhiên, hiện phần lớn dân số nước này đã được tiêm chủng. Nước Anh bước qua ngày dịch với một bộ mặt khác hẳn. Ngay cả khi cao điểm nhất với gần 40.000 ca mắc mới mỗi ngày, số người tử vong vẫn thấp hơn rất nhiều so với làn sóng thứ 2 trước đó. "Tấm khiên" vaccine cho thấy hiệu quả rõ rệt, cứu sống hàng nghìn mạng người khỏi "lưỡi hái tử thần" COVID-19.

Biến thể SARS-CoV-2 hoành hành, các nước đẩy mạnh độ phủ vaccine COVID-19 - Ảnh 1.

Mỹ khuyến nghị thai phụ tiêm vaccine COVID-19. (Ảnh: AP)

CDC Mỹ: Vaccine COVID-19 an toàn với phụ nữ mang thai

Hiểu rõ vai trò của vaccine, các quốc gia trên thế giới đang đẩy nhanh tốc độ bao phủ vaccine lên các nhóm dễ bị tổn thương. Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa đưa ra hướng dẫn mới khuyến khích phụ nữ mang thai đi tiêm vaccine COVID-19. Đây có lẽ là khuyến nghị dành cho đối tượng nhạy cảm nhất từ trước đến nay giữa những thông tin sai lệch về tác dụng phụ của vaccine.

CDC cho biết, 3 loại vaccine COVID-19 của Mỹ là Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson đều hiệu quả, an toàn đối với phụ đang mang thai hoặc người có ý định mang thai và cả bà mẹ đang cho con bú.

Dữ liệu cho thấy, không có nguy cơ sảy thai tăng lên ở những người được chủng ngừa trong 20 tuần đầu thai kỳ. Và vaccine cũng an toàn với những người được tiêm chủng sau khi mang thai. Trong khi đó, nghiên cứu chỉ ra phụ nữ mang thai có nguy cơ bị nhiễm COVID-19 nghiêm trọng, thậm chí tử vong. COVID-19 có nguy cơ gây biến chứng đáng kể cho phụ nữ mang thai, bao gồm cả sinh non.

Khuyến cáo mới của CDC sẽ giúp nhiều phụ nữ mang thai yên tâm hơn khi đi tiêm chủng. Đến cuối tháng 7, chỉ có 23% phụ nữ mang thai tại Mỹ được tiêm ngừa và hiện ngày càng nhiều thai phụ chưa tiêm bị mắc COVID-19 phải nhập viện.

Một đối tượng khác cũng được các nước bắt đầu ưu tiên là trẻ vị thành niên. Tại Mỹ, trước thềm năm học mới, nhiều biện pháp đãi ngộ đang được đưa ra để tăng tốc tiêm chủng cho học sinh. Tại thủ đô Washington D.C., trẻ từ 12 - 17 tuổi khi đi tiêm mũi vaccine đầu tiên sẽ được tặng tai nghe Airpods, kèm theo đó là cơ hội trúng máy tính bảng iPad hoặc học bổng 25.000 USD.

Trong khi đó, cha mẹ hoặc người giám hộ đưa con em mình đi tiêm cũng nhận được thẻ quà tặng trị giá 51 USD, tương đương hơn 1,1 triệu đồng. Vừa được bảo vệ khỏi COVID-19 và ai cũng có quà, đây quả là biện pháp khuyến khích tiêm phòng có sức hút khó có thể chối từ.

Biến thể SARS-CoV-2 hoành hành, các nước đẩy mạnh độ phủ vaccine COVID-19 - Ảnh 2.

Tại Nga, người vô gia cư là đối tượng ưu tiên tiêm vaccine COVID-19. (Ảnh: AP)

Người vô gia cư được ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Nga

Trong khi đó tại Nga, những người vô gia cư cũng là nhóm yếu thế được ưu tiên tiếp cận vaccine.

Tại thành phố St Petersburg, các tổ chức từ thiện đưa những chuyến xe tiêm chủng đến với người vô gia cư. Loại vaccine được sử dụng là Sputnik Light 1 liều. Đây được coi là hoạt động ý nghĩa và thiết thực, bởi người vô gia cư vốn thiếu điều kiện chăm sóc y tế, nếu nhiễm bệnh sẽ có nguy cơ biến chứng cao hơn những nhóm đối tượng khác.

Pháp tăng cường kiểm tra chứng nhận tiêm chủng

Bên cạnh các nỗ lực khuyến khích tiêm phòng, nhiều quốc gia thậm chí còn bắt buộc tiêm vaccine nếu muốn sử dụng các dịch vụ trong xã hội.

Pháp đang thực hiện một chiến lược thể hiện rõ rằng, tiêm phòng là điều kiện tiên quyết để mở cánh cửa trở về cuộc sống bình thường. Ở Paris trong những ngày này, bất cứ ai muốn ra ngoài, nhâm nhi một tách cà phê cũng đều phải có chứng nhận đã tiêm chủng.

Cảnh sát Pháp tăng cường tuần tra, nếu phát hiện trường hợp vi phạm hoặc có hành vi gian lận giấy chứng nhận sẽ bị phạt tới 135 Euro (tương đương hơn 3,6 triệu đồng). Các chủ quán bị bắt quả tang phục vụ khách hàng chưa tiêm chủng sẽ bị cảnh báo, vi phạm lần hai sẽ đóng cửa 7 ngày, nếu vẫn tái diễn có thể dẫn đến án tù một năm. Những mức phạt nghiêm khắc cho thấy quyết tâm của giới chức trong việc thúc đẩy người dân đi tiêm chủng. Trong những ngày đầu thực hiện này, rất nhiều người dân Paris đã làm quen với quy định mới.

Thế giới đang chạy đua với thời gian để tiêm vaccine COVID-19 Thế giới đang chạy đua với thời gian để tiêm vaccine COVID-19 Ít nhất 80% - 90#phantram dân số tiêm vaccine COVID-19 mới có thể đạt miễn dịch cộng đồng Ít nhất 80% - 90% dân số tiêm vaccine COVID-19 mới có thể đạt miễn dịch cộng đồng Vaccine COVID-19 an toàn với phụ nữ mang thai Vaccine COVID-19 an toàn với phụ nữ mang thai

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước