Biểu tình bạo lực tiếp tục nổ ra ở Bangladesh, gần 100 người thiệt mạng

Đàm Linh (Theo NPR, Euronews)-Thứ hai, ngày 05/08/2024 06:40 GMT+7

Cuộc biểu tình bạo loạn ngày 4/8 tại Bangladesh đã khiến ít nhất gần 100 người thiệt mạng (Ảnh: AP)

VTV.vn - Những người biểu tình yêu cầu Thủ tướng Bangladesh từ chức và đòi công lý cho hơn 200 người đã thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn vào tháng trước.

Gần 100 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương khi các cuộc biểu tình chống chính phủ mới nổ ra trên khắp Bangladesh trong ngày 4/8.

Tờ báo tiếng Bengal hàng đầu của nước này Prothom Alo cho biết ít nhất 95 người, bao gồm 14 cảnh sát, đã thiệt mạng trong vụ bạo lực. Bạo loạn đã xảy ra sau các cuộc biểu tình ôn hòa tại thủ đô Dhaka vào ngày 3/8, khi hàng nghìn người xuống đường kêu gọi Thủ tướng Bangladesh từ chức và đòi công lý cho hơn 200 sinh viên đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình vào tháng trước.

Làn sóng biểu tình vốn chủ yếu là sinh viên nhưng gần đây đã mở rộng ra mọi tầng lớp xã hội, bao gồm cả một số nhóm ủng hộ chính phủ.

Thủ tướng Sheikh Hasina đã lên án những người biểu tình gây bất ổn đất nước, đồng thời ra lệnh tạm dừng các dịch vụ Internet tốc độ cao.

Các cuộc biểu tình của sinh viên vào tháng trước bắt đầu bằng yêu cầu chấm dứt hệ thống hạn ngạch việc làm của chính phủ mà họ cho là phân biệt đối xử. Theo hệ thống này, 30% số việc làm được dành cho gia đình của những cựu chiến binh đã chiến đấu trong cuộc chiến giành độc lập của Bangladesh chống lại Pakistan năm 1971.

Các cuộc biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa nhưng đã trở thành bạo loạn khi sinh viên tại Đại học Dhaka đụng độ với cảnh sát và các nhà hoạt động của một nhóm sinh viên thuộc đảng Liên đoàn Awami cầm quyền vào ngày 15/7, khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương. Các cuộc biểu tình tiếp tục lan rộng trong bối cảnh gia tăng phẫn nộ về tình trạng bạo lực mặc dù Tòa án Tối cao của nước này đã cắt giảm hạn ngạch việc làm dành cho gia đình của những cựu chiến binh xuống còn 5% để xoa dịu làn sóng phản đối.

Các cuộc biểu tình đã trở thành một thách thức lớn đối với Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina, người đã trở lại nắm quyền nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp vào tháng 1 trong một cuộc bầu cử bị các đối thủ chính của bà tẩy chay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước